Chương Mỹ phát triển đi liền với đời sống người dân

Trong các ngày 8-9/8/ 2015, Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã tiến hành  Đại hội lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020). 
Ông Lê Trọng Khuê làm Bí thư huyện ủy Chương Mỹ
CĐ Giáo dục huyện Chương Mỹ: Tình nguyện sẻ chia giọt máu nghĩa tình

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV, Chủ tịch LĐLĐTP Nguyễn Thị Tuyến và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn.

Nhờ có những giải pháp mang tính đồng bộ, trong nhiệm kỳ qua tình hình kinh tế- xã hội huyện Chương Mỹ đã thu được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,1%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 56,6%; thương mại - du lịch - dịch vụ 19%; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản xuống còn 24,4%. Đặc biệt, công nghiệp - TTCN - XDCB tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các làng nghề truyền thống được duy trì phát triển. Huyện đã triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng nhằm thu hút các dự án đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp. Nhiều làng nghề truyền thống đã dần khẳng định được vị trí, vai trò chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ như mây, tre, giang đan Phú Nghĩa,... giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chương Mỹ phát triển đi liền với đời sống người dân
Phó Bí thư, Chủ tịch HHĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc và Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Chủ tịch LĐLĐTP Nguyễn Thị Tuyến trò chuyện với các đại biểu

Thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 18,4%/năm. Cạnh đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,2%, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác năm 2015 là 108 triệu đồng đạt 131%. Huyện đã chỉ đạo và cơ bản hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huyện có tỷ lệ dồn điền, đổi thửa đạt tỷ lệ cao (96,5%), huyện đã từng bước hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung; chuyển đổi những vùng sản xuất lúa, màu kém hiệu quả sang mô hình kinh tế trang trại, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Toàn huyện đến nay có 415 trang trại, doanh thu của mỗi trang trại đạt từ 600 triệu đến 3 tỷ đồng/năm và trên 600 gia trại cho thu nhập cao. Công tác xây dựng nông thôn mới đã được huyện tập trung chỉ đạo. Huyện có xã được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố, công tác xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tạo được chuyển biến rõ nét và thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 11/30 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Chương Mỹ là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của TP.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng bộ huyện Chương Mỹ trong nhiệm kỳ tới cần tận dụng các lợi thế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thông qua các chương trình khuyến công, xây dựng làng nghề. Ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế như chế biến nông sản, mây tre đan xuất khẩu... các ngành có công nghệ, kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động. Triển khai thực hiện tốt các dự án trên địa bàn, các dự án hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo tốt năng lực giao thông và mặt bằng cho doanh nghiệp thuê, đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, quy hoạch đất đai xây dựng làng nghề tập trung. Hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn, xúc tiến thương mại, quảng bá, tiếp thu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, giữ vững và phát huy các thương hiệu sản phẩm đã có. Về nông nghiệp, huyện cần ứng dụng công nghệ cao vào vùng sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn, vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Quy hoạch các vùng sản xuất nông sản tập trung như vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng rau an toàn, vùng chăn nuôi…Ưu tiên đưa những loại cây, con giống chất lượng, hiệu quả vào sản xuất, tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu của địa phương. Gắn việc dồn điền, đổi thửa với việc xây dựng đề án kinh tế, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Thay đổi nếp thâm canh của người dân các xã có đồng bào dân tộc. Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, với nhiều di tích lịch sử, đặc biệt có di tích chùa Trăm Gian, chùa Trầm nổi tiếng, huyện cần có giải pháp vừa bảo tồn vừa phát huy được những giá trị lịch sử; đầu tư phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch làng nghề.

“Mấu chốt của phát triển phải đi liền với đời sống của người dân phải không ngừng được cải thiện. Áp dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quyết sách, biện pháp của huyện đưa ra phải đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đấy mới là thước đo chuẩn mực nhất”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

T. Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động