Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Để hàng xóm giám sát người cách ly Covid-19 là hiệu quả nhất

(LĐTĐ) Sáng nay (10/3), phát biểu làm rõ hơn các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kinh nghiệm cho thấy chỉ khi có cơ chế, dùng các chế tài văn hóa tại cơ sở để người dân giám sát, cụ thể là để hàng xóm của chính các hộ gia đình trong diện cách ly cùng giám sát với cơ quan chức năng thì mới đạt hiệu quả cao nhất.
chu tich ubnd tp ha noi de hang xom giam sat nguoi cach ly covid 19 la hieu qua nhat Hạn chế hội họp để dồn sức chống dịch
chu tich ubnd tp ha noi de hang xom giam sat nguoi cach ly covid 19 la hieu qua nhat Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ, phòng tránh Covid-19
chu tich ubnd tp ha noi de hang xom giam sat nguoi cach ly covid 19 la hieu qua nhat Thành đoàn Hà Nội phát động ủng hộ "Vì biển, đảo Việt Nam"

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, quận Ba Đình đã có những giải pháp vào cuộc quyết liệt khi ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên. Đặc biệt, đã khẩn trương làm rõ được những trường hợp F1, F2, F3 và tổ chức cách ly theo quy định; tổ chức cách ly khu vực tại phố Trúc Bạch và các địa điểm theo chỉ đạo của thành phố; tổ chức phun khử khuẩn ở tất cả các vị trí cần thiết đã được khoanh vùng.

chu tich ubnd tp ha noi de hang xom giam sat nguoi cach ly covid 19 la hieu qua nhat
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện cả 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Hà Nội đều ở phường Trúc Bạch (quận Ba Đình). Tuy nhiên, bệnh nhân số 21 có quá trình đi lại tiếp xúc lớn hơn nhiều so với bệnh nhân số 17, các trường hợp mà bệnh nhân này tiếp xúc lại nằm rải rác trên khắp các quận của thành phố nên đây là một khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Hiện qua phản ánh có một số trường hợp trong diện phải cách ly tại nhà nhưng không chấp hành nghiêm, vẫn đi ra ngoài trong thời gian bị cách ly. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải tăng cường giám sát chặt hơn, đồng thời có cơ chế thông báo để nhân dân trên địa bàn cùng giám sát.

“Kinh nghiệm cho thấy chỉ khi có cơ chế, dùng các chế tài văn hóa tại cơ sở để người dân giám sát, cụ thể là để hàng xóm của chính các hộ gia đình trong diện cách ly cùng giám sát với cơ quan chức năng thì mới đạt hiệu quả cao nhất”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời điểm này, việc xét nghiệm Covid-19 chỉ là một trong những yếu tố ban đầu để căn cứ triển khai các biện pháp phòng dịch.

Thực tế cho thấy, với những trường hợp nguy cơ cao thì ngay cả khi xét nghiệm lần 1 âm tính rồi cũng chưa thể thể yên tâm hoàn toàn, bởi có những trường hợp 10, 12, thậm chí có người nhiễm virus dài nhất tới 27 ngày sau mới phát bệnh. “Đến giờ phút này có thể nói những người đi trên chuyến bay VN0054 nguy cơ nhiễm rất cao”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Về các vấn đề kinh tế xã hội mà một số đại biểu nêu ra tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý, Ba Đình là trung tâm đầu não chính trị không chỉ của Thủ đô mà cả nước nên áp lực về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn rất nặng nề. Thời gian qua, quận Ba Đình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác này và tới đây phải tiếp tục cố gắng làm tốt.

Riêng về vấn đề các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn quận Ba Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngoài các khu đã giải quyết được thì các khu còn lại cũng nằm trong danh sách 28 khu chung cư cũ của thành phố mà thành phố đã giao cho các chủ đầu tư tiếp nhận, thực hiện lập quy hoạch 1/500. Hiện Thành phố đã giao Sở Xây dựng tập hợp toàn bộ tình hình các đề án cải tạo chung cư cũ này.

“Điểm mới là lần này thành phố sẽ lập quy hoạch và cải tạo cả khu chung cư chứ không chỉ cải tạo riêng từng tòa nhà chung cư như trước. Có vậy chúng ta mới giải quyết được tổng thể các khu vực liên quan, và có vậy mới tạo được bộ mặt đô thị đẹp hơn, đầy đủ hạ tầng, thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, chỗ để xe…”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

Liên quan đến việc xử lý công trình sai phạm số 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, Thành phố đã nhiều lần gặp gỡ chủ đầu tư, chủ đầu tư cũng nhiều lần cam kết nhưng vẫn chưa thực hiện. Thành phố sẽ nỗ lực trong thời gian tới để làm sao thuyết phục chủ đầu tư, nếu chủ đầu tư vẫn không hợp tác thì phải có biện pháp mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động