Chủ tịch Google mất cả gia tài nếu li dị

LĐTĐ -Luật sư Ayesha Vardag cho biết Schmidt có thể mất nhiều hơn một phần tư gia sản vì theo luật California, tài sản sau khi ly hôn sẽ được chia 50/50.

Để trang trải cho vụ ly dị trị giá 1,5 tỷ USD, Chủ tịch điều hành của Google lên kế hoạch bán 2,4 triệu cổ phiếu.

Theo New York Post, ông Schmidt đang cố gắng dàn xếp một “cuộc chia ly hòa bình” với người vợ Wendy, và việc đó cần khoảng 1,5 tỷ USD. Nếu tất cả chỗ tiền trên được trả cho bà Wendy, Schmidt – người giàu thứ 136 trên thế giới, sẽ phải hy sinh một phần tư số tài sản trị giá 6,2 tỷ USD của mình cho người vợ đã cùng ông chung sống suốt 13 năm.

Chủ tịch
Chủ tịch Google Eric Schmidt và vợ Wendy Schmidt. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, một nguồn tin lại cho hay: “Có rất nhiều lý do khiến Schmidt bán cổ phiếu, chủ yếu là vì mục đích kinh doanh. Nhưng đúng là ông ấy cũng muốn dàn xếp việc ly dị thật êm thấm. Cả hai người đều muốn giữ kín việc này, vì thế họ cố gắng tự thỏa thuận và gây chú ý càng ít càng tốt. Vợ chồng ông ấy đều chưa nộp giấy tờ gì cả”. Các hồ sơ cũng cho thấy Schmidt đang lên kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách bán bớt cổ phiếu Google.

Nếu việc ly dị được tiến hành, căn biệt thự 20 triệu USD rộng 1,6 ha ở Montecito, California mà ông mua từ MC truyền hình Mỹ Ellen Degeneres năm 2007 sẽ được chia đôi. Biệt thự này có một khu vườn rất rộng, sân tennis, bể bơi, khu spa, 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm. Hàng triệu người đã có dịp chiêm ngưỡng nội thất căn nhà này khi Kim Kardashian thuê làm đám cưới năm ngoái. Schmidt cũng có một biệt thự tại Nantuket, Massachusetts mà vợ chồng ông cùng 2 con thường xuyên đến đây nghỉ hè. Nhà riêng của họ ở Atherton, ngay gần trụ sở của Google ở thung lũng Silicon.

Bạn gái hiện tại của Schmidt là Lisa Shields (46 tuổi)- Giám đốc Hội đồng ngoại giao. Hai người đã qua lại với nhau trong hơn một năm rưỡi. Họ bị bắt gặp bên nhau vào hè năm ngoái ở Hamptons. Schmidt còn mua tặng cô này một con ngựa biểu diễn Dutch Warmblood. Người ta còn bắt gặp cặp đôi này đi trên chiếc du thuyền Oasis trị giá 72 triệu USD đến Carribean và miền nam nước Pháp.

Lisa Shields - bạn gái mới của ông Schmidt từng là nhà sản xuất tại ABC News.

Lisa Shields đã ly dị một lần và từng là nhà sản xuất tại ABC News, còn Schmidt đã thôi giữ chức giám đốc điều hành của Google vào tháng 4 vừa rồi và được nhận phần quà chia tay trị giá 100 triệu USD. Vợ ông – bà Wendy Schmidt là thạc sĩ báo chí tại Berkeley và đóng vai trò chủ chốt trong quỹ Eric Schmidt Family Foundation với các chiến dịch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Luật sư Ayesha Vardag cho biết Schmidt có thể mất nhiều hơn một phần tư gia sản vì theo luật California, tài sản sau khi ly hôn sẽ được chia 50/50. Bà nói rằng: “Bất cứ tài sản gì có sau khi kết hôn sẽ bị chia đều. Vấn đề lớn nhất sẽ được đem ra thảo luận không phải là người chồng có bao nhiêu tiền, mà là tài sản gì được tính là của chung. Thanh khoản là điều tối quan trọng, và ông Schmidt sẽ phải vay thêm tiền hoặc bán bớt cổ phiếu Google, nhưng hành động này không có lợi cho cả ông ấy lẫn công ty. Tôi thành thật khuyên ông ta hãy đánh giá thận trọng giá trị cổ phiếu Google và nếu hai người từng ký hợp đồng thỏa thuận về tài sản được quyền nắm giữ sau ly hôn, thì số tiền ông ấy phải chi ra sẽ được giảm đi đáng kể”.

Cuộc ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử trị giá 1,7 tỷ USD giữa ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và vợ là Anna. Tiếp theo là vụ ông trùm đường đua công thức 1 Bernie Ecclestone và người vợ siêu mẫu Slavicia với "phí ly hôn" 1,2 tỷ USD.

Nguồn VnE

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động