Chèo Thái Bình đến với Tết Hà Nội
Lắng đọng Tết Hà Nội | |
Nhớ Tết xưa Hà Nội |
Bảo tàng Dân tộc học sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức chương trình vui xuân Canh Tý ngay từ những ngày đầu xuân.
Đây là dịp du khách được hòa mình vào những sắc màu văn hóa đặc sắc của quê lúa Thái Bình, nổi bật trong đó là những làn điệu chèo mượt mà. Các nghệ nhân chèo làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng sẽ đưa du khách trở về không gian chiếu chèo xưa khi trình diễn những làn điệu cùng các trích đoạn chèo cổ.
Các nghệ nhân chèo làng Khuốc (tỉnh Thái Bình) sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc biệt. |
Không chỉ nghe hát chèo mà khán giả còn bị lôi cuốn vào những màn hỏi – đáp rất thú vị với nghệ nhân trình diễn. Trong những làn điệu chèo tha thiết, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa dân gian khác cũng đến từ Thái Bình.
Điển hình như, các diêm dân ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy sẽ trình diễn múa ông Đùng bà Đà gắn với sự tích bà Chúa Muối. Sau khi rước Đùng về đền, người dân ở Thụy Hải có tục phá Đùng, mọi người lấy những chiếc nan đan Đùng mang về nhà làm phúc và cầu mong may mắn cho năm mới.
Trải nghiệm làm pháo đất và thưởng thức tiếng nổ vang rộn ràng cũng là một hoạt động luôn đem đến cho du khách niềm phấn khích cũng như sự vui vẻ trong những ngày xuân...
Các diêm dân xã Thụy Hải sẽ trình diễn múa ông Đùng bà Đà. |
Bên cạnh các hoạt động văn hóa Thái Bình, nhiều hoạt động văn hóa thường niên của Bảo tàng Dân tộc học như: Múa tứ linh, xin chữ đầu năm, in tranh Đông Hồ, đánh đu, kéo co, bắt chạch trong chum, ném pao, tung còn... cũng rộn ràng đón xuân.
Theo TS. Đặng Xuân Thanh – Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hơn 40 nghệ nhân Thái Bình sẽ đến Hà Nội trình diễn, giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của vùng quê lúa. Bên cạnh các hoạt động của Thái Bình công chúng còn có cơ hội giao lưu với nghệ nhân đến từ các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh qua nhiều hoạt động gắn với dịp Tết.
“Thông qua chương trình chúng tôi mong muốn công chúng có cơ hội khám phá những nét văn hóa truyền thống của ngày Tết cũng như nét đặc trưng của các vùng miền bằng trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để chủ thể văn hóa tự giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của tộc người mình”, TS. Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Tin khác
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47