Chế tác vũ khí quân dụng: Tội phạm đặc biệt nguy hiểm

LĐTĐ -Cục CSHS vừa triệt phá một đường dây mua bán, chế tác vũ khí quân dụng với quy mô lớn. Đây là một loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì đã tiếp tay cho tội phạm khác, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và trật tự an toàn xã hội.

Nhiều đường dây sản xuất vũ khí trái phép

Khoảng 3h ngày 24/2, tổ công tác của Cục CSHS, Bộ Công an, phát hiện một xe taxi trên địa bàn xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội) chở một nhóm người có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có 3 khẩu súng AK, cạc-bin và 80 viên đạn.  Khai thác nóng, công an xác định Nguyễn Văn Cường và Lý Mạnh Lực đang mang số súng đạn trên đi tiêu thụ. Cường và Lực khai, số súng đạn này mua của Nguyễn Khắc Việt. Cơ quan công an đã bắt, khám xét khẩn cấp nhà Việt, thu giữ nhiều loại súng, thuốc nổ và 60 viên đạn, 70 vỏ đạn, 100 đầu đạn, 15 hộp tiếp đạn AK… cùng nhiều phụ kiện, dụng cụ máy móc được sử dụng để chế tạo súng.

Trước đó, giữa năm 2013, CATP Hải Phòng đã bắt quả tang Dương Minh Nhất và vợ là Trần Thị Hồng Vân, HKTT tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang tổ chức sản xuất vũ khí trái phép. Khám xét nơi ở và nơi các đối tượng tổ chức sản xuất vũ khí, Công an đã thu giữ 5 súng bút thành phẩm, 1 súng kíp, 1 súng hoa cải, 1 ống kim loại dạng hộp tiếp đạn và nhiều phôi súng Colt và một số nguyên liệu, máy móc dùng để sản xuất vũ khí. Cuối năm 2013, CATX Thái Hòa, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hà Ngọc Thơm và Hà Văn Hùng, đều trú tại xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) tàng trữ vũ khí trái phép. Khám nhà các đối tượng, cơ quan Công an đã thu được một số bộ phận đã được tháo rời của súng, như búa đập, kim hỏa, cò súng, lò xo và ốp nòng. Các đối tượng khai nhận, đối tượng chế tạo súng, chuyển giao cho bọn chúng đi tiêu thụ là Trương Văn Công, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.  

Hai đối tượng bị bắt giữ trong một đường dây sản xuất vũ khí quân dụng.

Tăng cường vận động, tuyên truyền

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS, phải tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn không để vũ khí rơi vào tay bọn tội phạm. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 đã quy định vũ khí gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Và quy định nghiêm cấm các cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí quy định tại khoản 4, điều 3 của pháp lệnh này (là vũ khí thô sơ gồm dao găm, kiếm, dáo, mác…). Chính vì thế, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đây là một vấn đề rất quan trọng, bởi hiện nay, số vũ khí như súng tự chế, súng thể thao… vẫn còn lưu giữ một số lượng khá lớn bởi những người trước đây được cấp phép sử dụng và một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thu hồi có hiệu quả các loại vũ khí này, ngoài việc tuyên truyền, vận động, cần phải có một cơ chế khuyến khích hợp lý. Chẳng hạn, cần một kinh phí nhất định để chi trả nhằm khuyến khích người dân đem giao nộp vũ khí. Đối với các loại vũ khí quân dụng còn tồn đọng trong dân (có thể do còn tồn dư trong chiến tranh), nếu người sở hữu đem giao nộp, đề nghị không xử lý hình sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính đối với các đối tượng tình nghi tàng trữ vũ khí để xử lý. Như mô hình 141 của CATP Hà Nội, đã thường xuyên kiểm tra, phát hiện được nhiều đối tượng côn đồ thường xuyên mang theo vũ khí quân dụng, hay các loại vũ khí thô sơ khác theo phương tiện giao thông. Tăng cường công tác nắm tình hình đối với các cơ sở sửa chữa, sản xuất cơ khí, nếu phát hiện có dấu hiệu sửa chữa, chế tạo vũ khí thì phải kiểm tra, bắt quả tang. Phải tuyên truyền cho các cơ sở thu mua phế liệu, đặc biệt là vật liệu sắt thép, nếu phát hiện các linh kiện liên quan đến vũ khí thì phải giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.

Bình Yên
 

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động