Cầu Yên Trình chậm tiến độ, ảnh hưởng dân sinh

Cầu Yên Trình (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) được đầu tư gần 40 tỷ đồng nhưng khi thi công được 80% thì tạm ngừng vì thiếu kinh phí, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Qua tìm hiểu, ngày 26/10/2011, Sở GTVT có quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Yên Trình. Đại diện CĐT (chủ đầu tư) là Ban quản lý dự án giao thông 2. Ngày 26/3/2012, Sở GTVT có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án. Tháng 6/2013, công trình được khởi công, đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Xuân Mai. Theo ông Trương Văn Cừ , Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ: Để có mặt bằng thi công, chính quyền xã đã vận động người dân hai bên đầu cầu cho đơn vị thi công bàn giao mặt bằng để thi công. Dự án khởi công vào tháng 6/2013, đầu năm 2014 tạm ngừng thi công do thiếu kinh phí. UBND xã đã có kiến nghị lên CĐT cấp kinh phí để trả tiền đền bù cho người dân bị thu hồi đất để tiến hành hoàn thiện cầu cho người dân đi lại. 

Cầu Yên Trình đã ngừng thi công

Đến thời điểm này, người dân thôn Yên Trình và các xã Tân Tiến, Nam Tân Tiến muốn sang giao thương với nhau đều phải đi qua một cây cầu do đơn vị thi công làm tạm gần đó. Ông Cao Văn Tập, trưởng thôn Yên Trình, cho biết: “Thôn có hơn 250 hộ với hàng nghìn người, việc đi lại của bà con nhân dân đều phải đi qua cây cầu tạm. Từ đầu năm tới nay bị ảnh hưởng của hai cơn bão, nước dâng cao hơn 1m so với mặt cầu tạm khiến việc đi lại của học sinh, của người dân và hàng trăm lao động trong thôn gặp nhiều khó khăn. Do cầu tạm làm bằng gỗ và sắt nên mùa mưa gỗ bị mục có trường hợp đi qua lọt cả chân xuống mặt cầu rất nguy hiểm…”.

Ông Lê Xuân Thọ, đại diện CĐT, cho biết: “Cầu Yên Trình khởi công vào cuối tháng 6/2013, đầu năm 2014 hoàn thành được hơn 80% thì ngừng thi công. Theo kế hoạch vốn, năm 2012 UBND TP Hà Nội phân bổ 2 tỷ đồng, năm 2013 được 11 tỷ đồng tiền xây lắp cùng 3 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB nhưng UBND huyện Chương Mỹ chưa làm xong công tác GPMB nên 3 tỷ đồng này đã bị thu hồi. Sang năm 2014, do thiếu kinh phí nên công trình đã phải tạm ngừng thi công.”. 

Theo đơn vị thi công: Thời điểm dừng thi công cầu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn làm phần mặt cầu, 2 đầu cầu và lan can. Nếu thực hiện đúng quy trình, CĐT thực hiện việc GPMB  xong rồi mới tổ chức đấu thầu, hoặc đấu thầu rồi thì CĐT phải GPMB xong giao lại cho đơn vị thi công. Thực tế, đến nay, công ty vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Công ty đã kiến nghị với CĐT về việc bàn giao mặt bằng và cấp kinh phí để công ty tiếp tục hoàn thiện cầu nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Nếu có mặt bằng và kinh phí, chỉ làm trong 2 tháng là hoàn thiện công trình.

Người dân phải đi qua cầu tạm, không đảm bảo an toàn

Việc xây dựng cầu Yên Trình không đúng tiến độ khiến hàng nghìn người dân xung quanh khu vực gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thi công cầu, xử lý những đơn vị để xảy ra chậm tiến độ để cầu sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo tiêu chí đưa ra, cầu Yên Trình xây dựng mới nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp, đáp ứng đi lại, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương; góp phần xây dựng thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô. Cầu Yên Trình mới, theo thiết kế, có mặt cắt ngang là 10m, trong đó phần xe chạy 9m, lan can bờ chắn bánh xe là 1m. Cầu có 3 nhịp chiều dài 45m, tổng chiều dài của cầu là 52,25m. Dự án có tổng mức đầu tư là 39.719 triệu đồng từ ngân sách thành phố.

Võ Duy

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động