Câu chuyện hàng dệt - may Việt Nam

(LĐTĐ) Hà Nội nói riêng, các đô thị nói chung chưa khi nào hệ thống cửa hàng thời trang mọc lên nhiều đến thế. Ra ngõ là gặp cửa hàng thời trang, đặc biệt là thời trang nữ, nhưng hỡi ôi “đụng” vào thì đa số hàng nước ngoài, trong đó hàng có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm khá nhiều! Lòng hỏi lòng, ngành công nghiệp dệt - may ở Việt Nam đang ở đâu?
cau chuyen hang det may viet nam Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 7 đạt hơn 18 tỷ USD

Câu chuyện 20 năm trước

Hơn hai thập kỷ trước, khi nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, ngành Dệt - May là lĩnh vực thu hút nhiều vốn nhất. Và cũng chính ngành Dệt – May là ngành làm ăn khấm khá nhất với kim ngạch xuất khẩu luôn đứng tốp đầu chỉ sau dầu khí… Những May 10, Việt Tiến, Nhà Bè, Đức Giang, Thăng Long… luôn là cánh chim đầu đàn.

Thời đó, mỗi dịp đi tham gia hội thảo cũng như các buổi họp của Bộ Công nghiệp (lúc bấy giờ) thì luôn nhận được thông tin bất ngờ, hàng dệt - may Việt Nam đa số là gia công cho các đối tác nước ngoài để phục vụ công tác xuất khẩu. Nghĩa là khi làm ra 100 đồng, phía Việt Nam chỉ thu về khoảng 20-25 đồng/sản phẩm. Ngay nguyên vật liệu cũng có đến 90% phải nhập khẩu. Và khi có, nhiều chuyên gia kỳ vọng đến năm 2010, ngành công nghiệp Dệt - May sẽ nội địa hóa được khoảng 90%, đi kèm đó là giảm bớt phụ thuộc gia công cho các đối tác, thay vào đó là hình thành nền công nghiệp Dệt - May Việt Nam đẳng cấp, có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu.

cau chuyen hang det may viet nam
Nhu cầu tiêu dùng rất lớn, nhưng các sản phẩm thời trang dệt may của doanh nghiệp trong nước lại không phong phú về mẫu mã và hợp lý về giá cả, nên đất sống nhường cho các sản phẩm ngoại (ảnh minh họa)

Và câu chuyện của hiện tại

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2018 đạt trên 36 tỉ đô la Mỹ và mục tiêu cho cả năm nay là khoảng 40 tỉ đô la Mỹ (6 tháng đầu năm đạt gần 18 tỉ đô la Mỹ). Tuy nhiên, nguồn lợi thu về được đánh giá là khá thấp do vẫn thuần gia công. Từ chỗ ngành chưa thể thoát cảnh gia công, kéo theo lĩnh vực sản xuất nguyên liệu cho ngành Dệt - May trong nước vốn đã non yếu cũng rơi vào cảnh khó khăn, khi không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu hoặc chen chân vào cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn, nhu cầu sợi trên 1,4 triệu tấn/năm, nhưng 90% là nhập khẩu; nguồn vải phải nhập khẩu tới 80%, khiến tỷ lệ giá trị gia tăng của may xuất khẩu đạt thấp.

Vẫn biết, trong những năm qua, ngành Dệt - May đã nhận thức rõ muốn phát triển bền vững và tăng phần giá trị thì phải chuyển đổi phương thức sản xuất từ gia công (CMT) sang FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm), ODM (tự chủ từ khâu thiết kế, sản xuất đến bán hàng) hay OBM (sở hữu nhãn hàng riêng). Một vài doanh nghiệp quy mô lớn bước đầu đạt được mục tiêu chuyển đổi, nhưng con số này còn rất nhỏ. ODM hay OBM hiện vượt xa năng lực của đa số doanh nghiệp, vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, yếu về mặt quản trị lẫn vốn đầu tư công nghệ, máy móc.

Điều mừng, theo một số doanh nghiệp làm hàng may mặc, hiện nay các khách hàng đặt may gia công chỉ định các nguyên phụ liệu chính, với các phụ liệu còn lại các công ty may gia công được quyền lựa chọn cũng như mua trên thị trường nội địa. Như vậy, xu hướng đặt hàng may mặc của các nước đang có những bước chuyển mới, từ thuần gia công sang một phần tự chủ nguyên liệu hoặc hình thức FOB cho các công ty may mặc tại Việt Nam. Đây được xem là cơ hội và cũng là thách thức cho ngành dệt may thoát cảnh thuần gia công.

Về phía doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn lên trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, theo các chuyên gia, họ phải đầu tư vào máy móc thiết bị để đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, tiếp thị, đảm nhận được các khâu có giá trị gia tăng cao từ xây dựng thương hiệu, thiết kế, đến tự chủ về nguyên liệu và bán thành phẩm.

Vấn đề gia công đang có xu hướng giảm, còn “con số” nội địa hóa trên sản phẩm vẫn chưa thể có thống kê rõ ràng, nhưng nhìn ra thị trường hiện nay, có thể khẳng định một số sản phẩm dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam rất tốt. Thậm chí so với mặt bằng thu nhập chung của người lao động giá bán đang khá cao. Ví dụ một chiếc áo sơ mi nam của các công ty May 10, Việt Tiến, Nhà Bè… giao động từ 450 - 900 nghìn đồng. Còn những hãng như An Phước giá từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Thậm chí có những thương hiệu giá một chiếc sơ mi Nam lên tới 2 triệu đồng một sản phẩm. Giá cao, chất lượng tốt đúng là khỏi cần bàn, nhưng với những người thu nhập thấp, thu nhập trung bình thì để có các sản phẩm trên trở thành sự “xa xỉ”.

Vẫn ngập tràn hàng ngoại

Chúng ta mừng vì những sản phẩm dệt may Việt Nam nói trên có chỗ đứng và khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường. Song ở góc độ khác, chúng ta buồn vì không ít sản phẩm không đến tay quảng đại người tiêu dùng, trong khi trước đây chúng ta từng kỳ vọng sản phẩm dệt - may của Việt Nam không chỉ làm ra phục vụ người tiêu dùng Việt mà còn chiếm lĩnh thị phần thế giới.

Nhưng giờ đây, có dịp đi khắp các vùng miền từ thôn quê đến đô thị, thậm chí là những tuyến phố lớn ở Hà Nội như Chùa Bộc, Xuân Thủy… hay các siêu thị, đặc biệt là hàng thời trang bên cạnh sự đổ bộ của các hãng tên tuổi như Mango, Zara.. phục vụ giới thu nhập cao, thì từ “thượng vàng hạ cám” đa số là hàng có xuất xứ Trung Quốc. Quần, áo, váy, tất.. không thiếu một thứ gì. Điều đáng nói những sản phẩm này đẹp, phong phú lại giá thành rất phải chăng.

Theo một số chủ shop, đa số sản phẩm hàng may mặc được bày bán hiện nay (giá phải chăng) đều xuất xứ từ Trung Quốc, cụ thể là từ Quảng Châu, Nam Ninh đánh về. Còn hàng Việt Nam ngoại trừ một số sản phẩm của các công ty tên tuổi và các chủng loại (thời trang nữ) do các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa sản xuất, thiết kế thì hàng dệt- may Việt Nam hoàn toàn vắng bóng. Chị N… một chủ kinh doanh hàng thời trang dệt – may cho biết: Nếu như hàng cao cấp thì đã có các hãng lớn “độc quyền” phân phối, còn các sản phẩm thời trang đủ mọi chủng loại thì không thấy các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, nên đa số phải nhập hàng từ Trung Quốc. Tiền nào của ý, hàng của họ phong phú về chủng loại, đẹp về mẫu mã nên khách hàng tha hồ lựa chọn. Còn một chủ cửa hàng khác thì nhận định, đa số hàng thời trang may mặc trên thị trường hiện nay có xuất xứ từ nước ngoài.

… Hà Nội thời kinh tế mở, khi màn đêm xuống nhộn nhịp vô cùng. Trên những con phố, đâu đâu cũng thấy cửa hàng, cửa hiệu thời trang từ cao cấp, đến bình dân… với đủ loại sản phẩm phong phú, đẹp về hình thức, hợp lý về giá cả. Song nhìn kỹ, hỏi ra thì phần nhiều là sản phẩm dệt may nhập khẩu, trong đó phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc…

Bất chợt nghĩ đến giác mơ của các chuyên gia 20 năm trước, rằng đến những năm 2010 sản phẩm dệt- may Việt Nam sẽ phát triển hoàn thiện (tự chủ nguồn nguyên liệu, thiết kế, sản xuất) để chiếm lĩnh thị trường. Song nhìn vào thực thế xem ra còn khá xa vời. Câu hỏi đặt ra, ngành công nghiệp dệt- may mang thương hiệu made in Vienam đang ở đâu?

H.Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động