Cảnh giác với bẫy lừa

LĐTĐ - Mặc dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phanh phui không ít vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, song vì cả tin cùng tâm lý nôn nóng muốn được đi làm ngay ở các nước có thu nhập cao, nên nhiều người lao động, nhất là lao động nghèo vẫn tiếp tục dính “bẫy lừa”.

Giám đốc... lừa

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lương Như Đường, 43 tuổi, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nguyên giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo du học quốc tế. Theo cáo trạng, từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2011, mặc dù không có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, không đại diện cho cơ quan, tổ chức nào có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng Đường đã thông báo không đúng sự thật với người dân rằng có khả năng đưa được nhiều lao động đi xuất khẩu tại Đài Loan. Nộp phí xuất khẩu lao động khoảng 130 triệu đồng, mỗi người được nhận mức lương 800 USD tháng. Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền đặt cọc, Đường tổ chức cho họ đi khám sức khỏe, học ngoại ngữ hoặc đem hồ sơ của người lao động nộp cho một số công ty có chức năng tuyển dụng xuất khẩu lao động, làm visa, đặt vé máy bay để người lao động họ tin là Đường đang làm thủ tục. Nhưng thực tế Đường không làm như đã cam kết.  

Các nạn nhân của một vụ lừa đảo xuất khẩu lao động

Một trong những nạn nhân của Đường, ông Phạm Văn S., quê Bắc Giang, cho biết, cuối năm 2010, nghe theo lời dụ ngọt của Đường, ông chạy vạy vay mượn nộp 1.000 USD và 60 triệu đồng nhờ Đường lo thủ tục cho con, anh Phạm Xuân T., đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Đường cam kết, nếu việc không thành, Đường sẽ trả lại toàn bộ số tiền trên.  Đợi mãi mà anh T. vẫn chưa được bay, ông S. nhiều lần đến Cty TNHH Tư vấn và đào tạo du học quốc tế đòi tiền nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những lời hứa suông.  Chung cảnh ngộ với ông S. có bà Nguyễn Thị H., ông Nguyễn Viết H. và ông Bùi Văn B., đều trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Họ đều làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn, nhưng khi nghe Đường thông báo tuyển người đi lao động tại Đài Loan với những điều kiện dễ dàng, mức lương hấp dẫn thì tất cả đều vay mượn, nộp tiền cho Đường mong có cơ hội đổi đời cho con cái. Giờ đây, mặc dù Lương Như Đường đã phải chịu phạt thích đáng vì tội lừa đảo, nhưng hậu quả nợ nần của các gia đình nghèo thì không thể khắc phục.

Cần đề cao cảnh giác

Vụ án Lương Như Đường chỉ là một trong số rất nhiều vụ án về lừa đảo XKLĐ mà các cơ quan pháp luật của Nhà nước nói chung và Hà Nội nói riêng xử lý trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, số vụ lừa đảo XKLĐ không những tăng lên mà diễn biến của nó cũng phức tạp hơn.

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) nhận định,  trước đây lừa đảo XKLĐ chỉ tập trung chủ yếu vào thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, nhưng gần đây lại rộ lên thị trường Nga, Bồ Đào Nha, Australia, New Zealand, Canada...  Theo ông Hải, đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bà con nông dân, sử dụng chiêu bài tung các chân rết xuống từng địa phương, thông qua các mối quan hệ anh em, họ hàng để mời chào đi XKLĐ. “Thủ đoạn của các cò mồi bao giờ cũng ngon ngọt, nào là hợp đồng tốt, lương cao, nhàn nhã, công việc an toàn...”, ông Hải chia sẻ. Đáng nói là ngoài chiêu bài trên, gần đây các đối tượng lừa đảo XKLĐ còn trắng trợn công khai đăng tin tuyển dụng trên mạng... Chỉ cần gõ từ khóa “tuyển dụng lao động sang Canada, Bồ Đào Nha” trên địa chỉ Google, sẽ thấy rất nhiều kết quả. Được xuất cảnh làm việc tại các nước phát triển như Canada và Bồ Đào Nha là mơ ước của không ít LĐ. Vì vậy, những thông tin tuyển dụng nóng hổi với điều kiện tuyển dụng dễ dàng trên thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó,  cơ quan quản lý nhà nước về XKLĐ khẳng định, hầu hết lời rao không phải là của công ty đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép.

Từ thực tế này, Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động Thương binh Xã hội  khuyến cáo, người lao động cần cảnh giác tránh bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng lừa đảo. Người lao động cần liên hệ trực tiếp với văn phòng các công ty XKLĐ có uy tín và đã được cấp phép hoặc liên lạc trực tiếp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (số điện thoại 043.8249517)để kiểm tra xem các đơn hàng tuyển dụng LĐ đi làm việc tại nước ngoài mà mình định tham gia đã được các cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép hay chưa? Hoặc truy cập danh sách các thị trường và DN XKLĐ được cấp phép, được cập nhật thường xuyên trên website tại địa chỉ: www.dolab.gov.vn.

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH: Tới thời điểm này, Bộ LĐ-TB-XH mới chỉ cấp phép thí điểm cho 1 doanh nghiệp đưa lao động sang Bồ Đào Nha làm việc trong ngành nông nghiệp. Nhưng trong tháng 7, Cục đã tạm dừng cấp phép. Cục chưa từng cấp phép cho doanh nghiệp đưa lao động phổ thông sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia.


Tú Anh

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động