Dự án Trường Mầm non Phương Liệt (quận Thanh Xuân)

Cần xem xét kiến nghị của người dân

Thời gian qua, người dân sinh sống tại tổ 8, dân cư số 7, phường Phương Liệt quận Thanh Xuân gửi đơn tới các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị về việc triển khai dự án Xây dựng trường mầm non trên địa bàn phường. Theo người dân, việc thực hiện dự án không đúng quy hoạch, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
tin nhap 20160927132807 Xem xét kiến nghị của người dân
tin nhap 20160927132807 Sẽ xử lý ngay những bức xúc, kiến nghị của người dân
tin nhap 20160927132807

Ông Vũ Văn Duy làm việc với phóng viên.

Theo đơn phản ánh: Ngày 5.8.2016, UBND phường Phương Liệt thông báo về việc khảo sát chuẩn bị triển khai dự án xây mới Trường Mầm non Phương Liệt tại tổ 8 dân cư số 7. Nhiều người dân không đồng tình vì từ năm 1991 đến nay, trên diện tích này đã từng dự định triển khai nhiều dự án, nhưng đều không thành vì khu đất này đang có rất nhiều hộ dân sinh sống ổn định. Bên cạnh đó, hiện tại, xung quanh hồ Phương Liệt đã có 9 nhà trẻ, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, nên việc xây dựng thêm trường mầm non sẽ không phù hợp, gây lãng phí ngân sách của Nhà nước khi phải đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Người dân cũng kiến nghị, việc thực hiện dự án là không tuân thủ quy hoạch…

Qua tìm hiểu, ngày 5.8.2014, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh ranh giới, diện tích khu đất thu hồi tại phường Phương Liệt để xây dựng trường học. Sau khi được giao thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt, đến nay, Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân đã hoàn thiện phương án đề xuất điều chỉnh phạm vi ranh giới, diện tích thu hồi đất đầu tư xây dựng trường mầm non tại khu đất ao cá giống phường Phương Liệt. Ngày 17.8.2016, Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân có công văn 358/BQLDA đề nghị UBND phường Phương Liệt về việc lấy ý kiến cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh phạm vi ranh giới diện tích thu hồi đất thực hiện dự án xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt theo quy định của pháp luật. UBND phường Phương Liệt đã có thông báo về việc khoan khảo sát chuẩn bị cho dự án xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt. Điều này khiến người dân không khỏi bất an bởi tại khu đất này thời gian qua đã từng có đơn vị vào khảo sát để thực hiện dự án, nhưng đều không triển khai được do người dân chưa đồng thuận.

tin nhap 20160927132807
Một phần khu đất phải GPMB nếu triển khai dự án.

Cụ thể, cuối năm 2013, trên cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, mục “Dân hỏi - UBND TP trả lời” có câu hỏi: “Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư thêm các trường Mầm non và Tiểu học công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân”? Theo UBND TP: “Xây dựng 1 trường mầm non tại khu đất Ao Cá giống, phường Phương Liệt với diện tích khoảng 3.000m2; theo quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân tỉ lệ 1/2000 và quy hoạch mạng lưới trường học, khu đất nêu trên được xác định chức năng đất trường THCS. Nếu đề xuất xây dựng trường mầm non tại đây thì đơn vị ở ô quy hoạch số 20 sẽ thiếu trường cấp THCS là không phù hợp quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Theo quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000, trường mầm non được quy hoạch tại khu đất Cty Cơ điện Trần Phú hiện đang sử dụng”.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Duy - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt - cho biết: “Việc xây dựng trường mầm non trên địa bàn là cần thiết bởi hiện nay, ngoài những nhóm trẻ tư thục như người dân phản ánh, Trường Mầm non Phương Liệt hiện không đủ điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng việc học cho các cháu. Hiện tại có hơn 40 hộ dân đang sinh sống trên diện tích đất phục vụ cho dự án. Do khu dân cư ở đây đã tồn tại từ lâu, nếu người dân nào chứng minh được nguồn gốc đất đai thì bộ phận làm công tác GPMB sẽ làm căn cứ để bồi thường đúng theo pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiện phường vẫn đang tiếp tục quá trình khảo sát, lấy ý kiến của người dân…”.

Qua thư phản ánh của người dân, đề nghị các cơ quan sớm xem xét việc thực hiện dự án Trường Mầm non Phương Liệt đảm bảo đúng quy hoạch, tránh khiếu kiện.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động