Vì một đô thị văn minh, giàu bản sắc văn hóa:

Cần song hành các yếu tố

Việc Thành phố đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự vỉa hè thời gian qua là nhằm xây dựng một đô thị văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, phương châm “Phát triển đi liền với bảo tồn các giá trị văn hóa” cũng như hài hòa bài toán lợi ích giữa các bên đang là vấn đề được các cơ quan quản lý  cấp quận, huyện và các chuyên gia quan tâm.
can song hanh cac yeu to Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Khen cái đẹp, dẹp cái xấu
can song hanh cac yeu to Khởi đầu của đô thị văn minh

Hoàn Kiếm là quận trung tâm của Thành phố và cũng là quận có số lượng người thời gian qua kinh doanh trên vỉa hè khá đông. Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô qua điện thoại, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, theo thống kê, toàn quận hiện có trên 190 hộ nghèo, trong đó 33 hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Để ổn định nơi kinh doanh cho các hộ thuộc diện khó khăn về kinh tế, quận dự kiến đưa ra giải pháp cho một số hộ nghèo kinh doanh nhỏ lẻ được phép tồn tại trên diện tích không quá 2m2 ở vỉa hè (tuy nhiên khách không được ngồi ăn uống tại chỗ).

can song hanh cac yeu to
Khách du lịch Tây thích thú bia hơi vỉa hè phố Tạ Hiện, tuy nhiên vấn đề đặt ra phải đảm bảo việc kinh doanh không ảnh hưởng tới lối đi cho người đi bộ

Ngoài ra, cũng theo ông Long trên địa bàn Quận có khu vực chợ đêm và phố đi bộ, đây cũng là một thuận lợi và Quận đang nghiên cứu để có sự sắp xếp phù hợp. “Việc làm này cũng là cách để đảm bảo việc duy trì trật tự vỉa hè được bền vững đồng thời tạo công ăn vệc làm ổn định cho những hộ nghèo chịu ảnh hưởng”- ông Long cho biết thêm.

Trước đó, phát biểu bên lề tại buổi giao ban quý I/2017 giữa Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các quận, huyện, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào cũng cho hay, qua khảo sát, trên địa bàn Quận có trên 600 hộ bán trà đá, khoai nướng, sắn luộc... trong đó khoảng 300 hộ bán trà đá. Để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quận đã giao cho cơ quan Công an quận phối hợp với các phường tổ chức khảo sát, điều tra ban đầu với các hộ bị ảnh hưởng. Về giải pháp, các trường hợp ở trong ngõ có thể bố trí được chỗ thì dự kiến sẽ tiếp tục cho kinh doanh. Các hộ khác sẽ được xem xét hỗ trợ theo hai hình thức, hoặc là hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc chuyển đổi sang vị trí khác.

Đánh giá cao việc các cấp chính quyền TP Hà Nội quyết tâm thiết lập trật tự vỉa hè, trả lại hành lang cho người đi bộ, song TS- chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm, chúng ta không nên quan niệm rằng kinh tế vỉa hè là xấu, vỉa hè hoàn toàn có thể dùng để kinh doanh một cách chính thức và có đóng thuế. Để làm được điều này, TS. Nguyễn Minh Phong nhận định, đầu tiên cần lưu ý về mặt cảnh quan và đô thị; thứ hai là phải bố trí chỗ để xe; thứ ba là phải dành chỗ cho người đi bộ để đảm bảo quy luật của người dân và cuối cùng có thể phân ra những nhóm sử dụng vỉa hè khác nhau, với cách xử lý khác nhau.

Thí dụ như với nhóm cố định (kinh doanh nhà mặt phố có dùng vỉa hè), cần bắt buộc đăng ký giấy phép kinh doanh và đóng tiền thuế sử dụng vỉa hè. Với nhóm vãng lai có thể bố trí cho họ những vị trí cố định, bán theo giờ để tạo sinh kế cho họ. “Tất cả những cái đấy có thể thu một khoản phí công khai nhất định, tránh trường hợp “bảo kê ngầm” “ – TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Còn các chuyên gia khác thì cho rằng, thực tế, nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng đã có nhiều mô hình về “kinh tế vỉa hè” rất đặc trưng có sử dụng vỉa hè công cộng. Thành phố Paris nổi tiếng với những quán cà phê bên đường hay Singapore, Hồng Công, Malaysia cho xây dựng những tuyến phố đặc trưng theo từng quốc gia.

Những ví dụ này cho thấy, nếu làm tốt, chúng ta sẽ tạo được những không gian văn hóa đặc sắc thay vì những hoạt động kinh tế trên các vỉa hè lộn xộn, tràn lan... và khi đó, kinh tế vỉa hè sẽ được trân trọng. Điều đáng nói thêm, với Hà Nội “văn hóa” vỉa hè đã trở thành đặc sản của cả nước, thậm chí vươn tầm thế giới, do việc tính đến điều kiện đặc thù để thiết lập lại trật tự vỉa hè trong đó tính tới yếu tố kinh doanh (áp dụng cho những vỉa hè đủ thoáng, rộng không có các cơ quan Nhà nước, ngoại giao… như quy định) là vấn đề cần xem xét.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động