Cần lan tỏa nét đẹp phố phường

(LĐTĐ) Tuần qua, Hà Nội trở thành tâm điểm khi nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2, cả thế giới lúc này đều nhìn vào Hà Nội với những nỗ lực góp phần vì hòa bình.
can lan toa net dep pho phuong Hà Nội trong tôi
can lan toa net dep pho phuong Những “chiến sỹ” làm sạch phố phường

Sự kiện qua đi nhưng dư âm để lại vẫn còn mạnh mẽ, hình ảnh về một Hà Nội tươi đẹp, hiếu khách đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế. Đó cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục duy trì và lan tỏa hơn nữa nét đẹp của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Đặc biệt là công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự lòng đường, vỉa hè được nâng cao.

Ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô trong những ngày mang tính lịch sử cho thấy cả Thủ đô dậy lên một không khí rộn ràng. Cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những con đường được sửa sang, từng ngõ nhỏ, tuyến phố thêm phần rực rỡ hơn trước nhờ những lá quốc kì bay trong gió, những giỏ hoa tươi dọc tuyến đường làm cho Hà Nội đang đẹp lên từng ngày.

can lan toa net dep pho phuong

Chỉ trong thời gian ngắn, với yêu cầu thực hiện toàn bộ công tác trang trí, vệ sinh, hậu cần phục vụ cho Hội nghị, Hà Nội đã để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình trong quá trình hội nhập phát triển nhanh chóng.

Trong đó, nhiều phóng viên, nhà báo quốc tế đã đưa ra những nhận xét khá tích cực về sự bình dị, thân thiện. Sự hiếu khách của người dân Hà Nội còn hơn vạn lời nói, đã làm rung động bao trái tim yêu của du khách trong nước và quốc tế, còn những phóng viên quốc tế, dù đang bận cũng sẵn sàng trả lời phỏng vấn phóng viên trong nước, để đáp lại sự nhiệt tình chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam.

Bên cạnh những nỗ lực của Thành phố, người dân cũng đã làm tốt vai trò của “chủ nhà” để trở thành những “đại sứ thân thiện”. Người Hà Nội không ngần ngại giúp khách lạ, bất cứ khi nào du khách cần sự giúp đỡ thì người dân địa phương không ngần ngại, thậm chí dù không biết ngoại ngữ nhưng họ cũng luôn cố hết sức. Trong đó có thể kể đến như hàng ngàn người bày tỏ niềm háo hức, mang theo quốc kì xuống đường đón những đoàn xe đi qua các tuyến phố của nhà lãnh đạo hai nước khi về đến Hà Nội.

Kết thúc thời gian diễn ra Hội nghị, nhịp sống bình thường trở lại với người dân Thủ đô. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra, phố phường ở những tuyến phố trung tâm của Hà Nội những ngày này về cơ bản vẫn duy trì được sạch sẽ, tình hình giao thông trật tự, người dân tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tinh thần hiếu khách ngày càng sâu sắc và tình trạng chặt chém khách nước ngoài đã giảm đi đáng kể. Thế nhưng làm sao để không chỉ trong vài ngày sau Hội nghị mà nét đẹp của Hà Nội phải tiếp tục được duy trì như vậy vào tất cả các ngày trong năm không chỉ là nhiệm vụ của riêng chính quyền thành phố mà còn là nghĩa vụ chung của tất cả người dân.

Ông Trần Hữu Hòa (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tự tôi nhận thấy mỗi người cần phải có trách nhiệm, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh nơi mình đang sống nói riêng và toàn Thành phố nói chung. Tôi đã cùng bà con tại tổ dân phố vệ sinh đường phố, chăm sóc cây cảnh, duy trì ngõ phố sạch sẽ, treo cờ, trồng hoa,... để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Từ việc làm cụ thể cho thấy cảnh quan nơi mình sinh sống xanh - sạch - đẹp, chúng tôi nhắc nhở nhau, nêu cao tinh thần lan tỏa nét đẹp ứng xử văn minh của người Hà Nội bằng các việc làm cụ thể, không vứt rác bừa bãi, ứng xử nhã nhặn với khách du lịch không chỉ khi có sự kiện lớn mà bất kể khi nào trong cuộc sống thường ngày. Chúng tôi mong Hà Nội và người dân Thủ đô sẽ luôn để lại những ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế không chỉ riêng hôm nay”.

Có thể thấy, dịp vừa qua là “bàn đạp” để Hà Nội có thể phát huy thành công, sự chuẩn bị chu đáo để lan tỏa vẻ đẹp của Thủ đô đi khắp nơi trên thế giới. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, qua sự kiện vừa rồi có thể thấy TP Hà Nội hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa các công tác chiếu sáng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để cho Hà Nội thực sự văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Để tiếp tục duy trì những kết quả trong ngày vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Chỉ thị số 03 giao nhiệm vụ cho các sở ngành, quận huyện, phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 2 Quy tắc ứng xử, giữ gìn văn minh trật tự đô thị, làm sao để không chỉ trong hai ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều mà nét đẹp của Hà Nội cần phải tiếp tục được duy trì như vậy vào tất cả các ngày trong năm.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động