Cẩm Tân - điểm sáng mô hình xây dựng nông thôn mới

Không có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như các địa phương khác, xã Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã xác định thế mạnh của mình là nông nghiệp để phát triển và xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, từ một xã thuần nông nghèo khó, Cẩm Tân đi lên thành điểm sáng về mô hình xây dựng nông thôn mới.
Thêm 172 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
Nông dân trẻ tài năng chung tay xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới, xây dựng sức mạnh toàn dân

Phân công xây dựng các vùng chuyên canh

Theo Ông Nguyễn Tiến Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cho biết, Cẩm Tân là vùng kinh tế nghèo, nằm cách xa trung tâm huyện, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và Dịch vụ, thương mại chưa phát triển. Trong giai đoạn từ 2011 – 2015, Cẩm Tân là 1 trong 5 xã của huyện Cẩm Thủy được chọn để xây dựng NTM. Từ đó Đảng ủy, UBND xã xác định coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩ sâu sắc tới đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Cẩm Tân - điểm sáng mô hình xây dựng nông thôn mới
Cẩm Tân đã vận động nhiều nguồn lực và sức dân để xây dựng thành công NTM

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của địa phương nên lãnh đạo xã Cẩm Tân đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, đồng thời tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về NTM tới các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức. Từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu để có thể thực hiện xây dựng mô hình NTM vững bền.

Chủ tịch UBND xã – Ông Lê Anh Đức cho biết xã Cẩm Tân có diện tích đất tự nhiên 689,12 ha, với 3.940 nhân khẩu tập trung ở 7 thôn. Dân cư ít với nghề chính là nông nên khi triển khai xây dựng NTM, Ban chỉ đạo đã thúc đẩy nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị hơn trên cùng diện tích canh tác trước đây như việc xây dựng mô hình sản xuất trồng mía ép, trồng thuốc nam, bắp ngô ngọt,… cho thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng/ ha/ năm.

Ngoài chú trọng đến phát triển nông nghiệp, Cẩm Tân còn đẩy mạnh phong trào chăn nuôi như: phát triển trang trại lợn hàng ngàn con, nuôi cá giống, cá thịt trong bể xi măng, chăn nuôi trâu bò là mô hình mới và bước đầu đã có kết quả cần nhân rộng. tỉ lệ xuất khẩu lao động thoát nghèo tăng lên đáng kể. Nhờ biết cách làm ăn nên đời sống nhân dân trong xã ngày một tăng lên.

Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo.

Sau gần 5 năm thực hiện, triển khai NTM, Cẩm Tân đã huy động nhiều tỷ đồng từ nhiều ngân sách và nguồn đóng góp của nhân dân. Từ nguồn vốn này địa phương đã chỉ đạo xây dựng được 0,884 km trục đường nhựa liên xã, trên 16 km đường bê tông liên thôn, 17,6 km đường trục chính nội đồng. Tất cả đã tạo cú hích giúp Cẩm Tân chuyển mình mạnh mẽ trong các hoạt đôạng dịch vụ, sản xuất, giao thương cũng như đầu tư sản xuất cho nông nghiệp.

Ông Lê Anh Đức, Chủ tịch UBND xã cho biết, “ Để phong trào xây dựng NTM có sức lan tỏa, huy động được sức đóng góp của mọi người dân, địa phương đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền với việc học tập và làm theo lời Bác. Dựa trên tinh thần “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, các hoạt động xây dựng NTM đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng dân cư. Đến nay xã Cẩm Tân cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM”.

Điểm nhấn trong công tác “dân vận khéo” ở Cẩm Tân là công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng các tổ hợp tác dịch vụ sản xuất dễ dàng cang tác trong sản xuất nông nghiệp. Kêu gọi người chưa có việc làm ổn định đi xuất khẩu lao động nước ngoài, phát triển khu tái định cư cho các hộ chính sách và có công với cách mạng, xóa đói giảm nghèo đẩy lùi, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,32%, thu nhập bình quân 26,29 triệu đồng/ người/ năm.

Thành công xây dựng NTM ở Cẩm Tân tạo diện mạo mới cho mảnh đất nơi đây vươn lên trong thời kỳ hội nhập. Hệ thống trường học từ bậc mầm non cho tới Trung học cơ sở luôn được đầu tư khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Bưu điện, trạm y tế, chợ được xây dựng mới đầy đủ trang thiết bị để phục vụ nhu cầu cho toàn bộ nhân dân trong và ngoài xã, 100% thôn có nhà văn hóa và đạt chuẩn danh hiệu làng văn hóa. Đời sống người dân không ngừng cải thiện đến nay xã đã cơ bản hoàn thành và về đích 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia. Đây là một sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Quang Thái

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động