Cải cách hành chính: Nhìn từ quận trung tâm Thủ đô

Năm kỷ cương hành chính - 2017, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và đã tạo nhiều chuyển biến tích cực được người dân đồng thuận cao.
cai cach hanh chinh nhin tu quan trung tam thu do Điểm sáng về cải cách hành chính
cai cach hanh chinh nhin tu quan trung tam thu do Mấu chốt vẫn là cải cách hành chính

Hoàn Kiếm là quận được UBND Thành phố đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu về CCHC. Kết quả công tác CCHC năm 2017 tiếp tục được duy trì tốt, đồng thời có nhiều nét nổi bật so với năm 2016.

Trong đó, nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận trong thực hiện nhiệm vụ, thực nhiệm vụ với tổ chức và công dân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

cai cach hanh chinh nhin tu quan trung tam thu do
Một cửa UBND quận Hoàn Kiếm. (Ảnh Trần Hải).

Theo ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục chưa hợp lý và còn sai sót. UBND quận đã chỉ đạo thực hiện công khai 285 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, 153 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo đúng quy định.

Việc duy trì hoạt động của trang chuyên mục TTHC chính trên Cổng thông tin điện tử quận được nghiêm túc thực hiện. Quận tiến hành cập nhật thường xuyên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND quận, phường nhằm thuận tiện công dân tra cứu, sử dụng biểu mẫu, thực hiện TTHC và gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC.

Quân cũng chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận, phường và các lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan thực hiện nghiêm túc làm việc vào buổi sáng thứ bảy.

Cũng nhằm thực hiện tốt cải cách TTHC, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ. UBND quận cũng đã tập trung chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc quận bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Đặc biệt nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2017, toàn quận đã tổ chức 31 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 8.455 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó UBND quận đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn về Năm kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cử 115 lượt cán bộ, công chức tham gia các khoá đào tạo của thành phố về chuẩn kỹ năng CNTT dành cho công chức quận, chính phủ điện tử, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, khoá học về quản trị Web, an toàn bảo mật thông tin...Trong năm 2017 quận đã tinh giản biên chế được13 công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

Cũng theo ông Dương Đức Tuấn, thực hiện hiện đại hoá nền hành chính, UBND 18 phường của quận đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của UBND quận. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, UBND quận đã triển khai Sổ điểm điện tử tại 100% các trường THCS và Tiểu học thuộc quận; triển khai Sổ liên lạc điện tử tại 11/13 trường (đạt 84,62%); tiếp nhận trực tuyến 90 hồ sơ tuyển sinh khối Mầm non, 1.506/2.212 hồ sơ khối Tiểu học và 1.706/2.210 hồ sơ khối THCS.

Trong lĩnh vực quản lý thuế, 100% việc kê khai thuế được thực hiện qua mạng. UBND quận đã triển khai 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quân và14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường,tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 100%.

Việc triển khai các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý nhà nước được thực hiện có hiệu quả. UBND quận đã triển khai các Phần mềm Quản lý hồ sơ hành chính quận - phường; Phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân; Phần mềm quản lý hồ sơ y tế công dân; Hệ thống Điều hành tác nghiệp. 100% văn bản của quận và các cơ quan, đơn vị thuộc quận (trừ những văn bản mang tính chất mật theo quy định) được xử lý, trao đổi qua môi trường mạng...

UBND quận cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành (gửi Giấy mời qua Hệ điều hành tác nghiệp của quận, qua hệ thống tin nhắn Econgdan, tài liệu cuộc họp được gửi trước qua Hệ điều hành tác nghiệp).

Xuân sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động