Cả nước hiện có gần 9,8 triệu đoàn viên công đoàn

Thông tin trên được Tổng LĐLĐVN công bố sáng nay (5/10) tại Hội nghị giao ban báo chí Quý III/ 2017. Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị.
ca nuoc hien co gan 98 trieu doan vien cong doan Tổng LĐLĐVN: Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu
ca nuoc hien co gan 98 trieu doan vien cong doan Hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn là những khách hàng tiềm năng
ca nuoc hien co gan 98 trieu doan vien cong doan Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị chưa chốt mức tăng lương tối thiểu

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN đã thông tin tới các cơ quan báo chí về các hoạt động nổi bật trong Quý III năm 2017 như: Triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên của các cấp công đoàn (CĐ) với các đối tác; các hoạt động kỷ niệm 88 ngày thành lập CĐ Việt Nam, phong trào thi đua trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội CĐ các cấp và hướng tới Đại hội XII CĐ Việt Nam; các chương trình phối hợp của Tổng Liên đoàn với các bộ, ngành; các hoạt động đối ngoại...

ca nuoc hien co gan 98 trieu doan vien cong doan
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban báo chí

Thông tin tới các cơ quan báo chí về công tác phát triển đoàn viên và Đại hội CĐ các cấp, ông Nguyễn Duy Vũ- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN cho biết: Tính đến tháng 6/2017 hệ thống CĐ Việt Nam có 9.782.616 đoàn viên CĐ; số đoàn viên tăng thêm đạt 84,9% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao các đơn vị; còn thiếu 217.384 đoàn viên tăng thêm để đạt 10 triệu đoàn viên vào thời điểm kết thúc Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018.

Về Đại hội CĐ các cấp, ông Vũ cho biết, Tổng LĐLĐVN đã chỉ định 4 đơn vị, gồm LĐLĐ các tỉnh Thanh Hóa, Tiền Giang, LĐLĐ TP Đà Nẵng và CĐ Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội CĐ điểm từ cấp CĐ cơ sở, và phải tiến hành trước 1 quý để rút kinh nghiệm, triển khai trong toàn hệ thống CĐ.

Tại hội nghị, ông Phan Anh- Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cũng đã thông tin tới báo chí về tiến độ triển khai thiết chế CĐ; những đổi mới trong công tác tài chính, đặc biệt là những thành công, hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện thí điểm thu kinh phí CĐ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Phan Anh cho biết: Sau TP Hà Nội, trong Quý IV/2017, Tổng LĐLĐVN sẽ triển khai rộng rãi tới 83 đầu mối CĐ trên toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ tiếp tục thông tin đậm nét hơn về tổ chức CĐ trong vai trò đại diện người lao động; trong phát triển tổ chức CĐ; đặc biệt là những thay đổi trong phương thức hoạt động của CĐ- hướng tới phục vụ cho đoàn viên, người lao động và cơ sở.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Quý IV/2017 là quý tổ chức CĐ sẽ bắt đầu tiến hành ĐH Công đoàn cấp trên cơ sở. Đặc biệt, nhiệm kỳ này, lần đầu tiên Tổng LĐLĐVN triển khai thí điểm cho khối CĐ cơ sở ngoài Nhà nước tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch CĐ tại Đại hội, thực sự bầu chọn những thủ lĩnh của đoàn viên CĐ, hoạt động vì đoàn viên và người lao động. Vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về những nét mới, ý kiến của người sử dụng lao động, của CĐ cơ sở, liệu có thực sự đồng thuận với chủ trương này, cũng như Chủ tịch được bầu trực tiếp cảm nhận thế nào, ý thức trách nhiệm ra sao...

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐVN đã quyết định khen thưởng 4 nhóm tác giả, tác phẩm báo chí viết về CĐ tiêu biểu trong Quý III/2017.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động