Béo phì - "bom hẹn giờ" tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương
“10 thực phẩm vàng” ít calo không lo béo ngày tết | |
Nguyên nhân chính khiến người Việt Nam "lùn" nhất khu vực là do dinh dưỡng | |
10 căn bệnh có liên quan đến chứng béo phì |
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Các chuyên gia khuyến cáo chính phủ các nước trong khu vực cần phải hành động cương quyết để khuyến khích lối sống lành mạnh trong người dân. Đây cũng là chủ đề chính được 46 nước thành viên Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) đưa ra thảo luận tại hội nghị khai mạc trong ngày 9/4 tại Fiji.
Theo ông Sridhar Dharmapuri thuộc Văn phòng Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thuộc FAO tại Bangkok, trong giai đoạn 2000-2016, số trẻ em thừa cân dưới 5 tuổi đã tăng 38% và xu thế đáng báo động này vẫn chưa dừng lại. Tỷ lệ trẻ em béo phì tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thậm chí gia tăng nhanh hơn tại nhiều khu vực khác trên thế giới.
Ngoài Mỹ là nước đứng đầu, nhiều nước khác trong khu vực đều nằm trong danh sách báo động cao nhất về tình trạng sức khỏe. Liên quan đến vấn đề sức khỏe, ngày 8/4, Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế (OECD), có trụ sở tại Paris (Pháp), cũng công bố báo cáo cho biết Mỹ, Mehico, New Zealand và Hungary là những nước có tỷ lệ béo phì ở người lớn cao nhất thế giới, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc được ghi nhận tỷ lệ thấp nhất.
Tuy nhiên, các chuyên gia OECD lưu ý rằng tỷ lệ béo phì ở trẻ vị thành niên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương gia tăng là rất đáng lo ngại do trẻ em thừa cân là những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao mắc bệnh béo phi khi trưởng thành và các bệnh khác liên quan như tiểu đường tuýp 2, huyết áp và xơ gan... Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan là những nước có số trẻ em thừa cân cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, Samoa, Tonga và Nauru là những nước có tỷ lệ trẻ em thừa cân cao nhất ở khu vực Thái Bình Dương. Australia cũng có tỷ lệ béo phì cao. Nhiều nước trong danh sách này hiện đang phải vật lộn để giải quyết vấn đề dinh dưỡng đối với người dân. Theo báo cáo mới nhất của Viện Ngân hàng phát triển châu Á (ADBI), chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người thừa cân hoặc béo phì ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 166 tỷ USD/năm.
Điều kiện sống và xã hội phát triển nhanh trong 20 năm qua là yếu tố chính góp phần làm gia tăng tỷ lệ béo phì. Theo các chuyên gia kinh tế, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế 20 năm liên tục, vì thế nguồn thực phẩm trở nên dồi dào với giá rẻ hơn đáng kể so với nhiều năm trước./.
Theo TTXVN
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh
Tin khác
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28