Bệnh viện Mắt Trung ương: “Cò mồi” tái xuất

Nạn “cò mồi” dụ dỗ, lừa đảo bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tồn tại hàng chục năm nay. Sau một thời gian bị lên án mạnh mẽ và bị các cơ quan chức năng xử lý rốt ráo, tưởng như các “cò” đã không còn “đất sống”. Thế nhưng, thời gian gần đây các “cò” đã xuất hiện trở lại tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, với những thủ đoạn tinh vi hơn.
benh vien mat trung uong co moi tai xuat “Cò” dịch vụ đăng ký xe máy: “Đưa 3,8 triệu đồng, 30 phút sau có giấy tờ”!
benh vien mat trung uong co moi tai xuat Quyết liệt xử lý "cò" chùa Hương

Tinh vi hơn trước

Tới một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, đặc biệt vào lúc sáng sớm, khi lực lượng chức năng chưa làm việc, có thể dễ dàng bắt gặp những tay “cò” đứng ở khu vực cổng hoặc bên trong khu lấy phiếu khám của bệnh viện. Thủ đoạn của các “cò” thường là mời người tới khám mua sổ khám bệnh bằng những lời lẽ rất “ngọt”, giàu tính thuyết phục. Sau đó, tùy vào đối tượng mà những người này sẽ tìm lý lẽ để mời gọi, thuyết phục người bệnh bỏ thêm chút tiền để có thể được khám sớm hơn những người bệnh khác.

Để tìm hiểu kỹ hơn về cách thức hoạt động của các đối tượng “cò mồi” nơi bệnh viện, chúng tôi đã đi theo bà Nguyễn Thị Nụ (64 tuổi, Thái Bình) tới khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương (phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng). Đến Bệnh viện Mắt Trung ương vào khoảng 5 giờ sáng, mặc dù còn cách cổng viện chừng vài chục mét nhưng bà Nụ đã được một người phụ nữ mời mua sổ khám bệnh với “gợi ý” không cần phải xếp hàng lấy số, muốn khám bác sĩ hay giáo sư đều có.

benh vien mat trung uong co moi tai xuat
Các biển báo của CAP Nguyễn Du luôn được đặt trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương nhằm cảnh báo để người dân tránh xa các “cò mồi”. (Ảnh: PV)

“Phí” khám nhanh là 100 nghìn đồng và phải đưa ngay, còn lệ phí khám thì bà Nụ sẽ tự trả khi lấy phiếu khám. Sau một hồi suy tính, thêm tâm lý lo ngại sợ khám muộn, không kịp lên xe về quê trong ngày nên bà Nụ đã đưa cho người phụ nữ đó 200 nghìn đồng với hi vọng sẽ được “cò” dùng sự quen biết để sắp xếp cho khám sớm.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền, người phụ nữ kia lại đưa bà Nụ qua một phòng khám gần bệnh viện chứ không đưa vào Bệnh viện Mắt Trung ương. Bà Nụ thắc mắc thì được giải thích là khám ngoài nhanh hơn, các bác sĩ khám đều là người trong bệnh viện. Đến lúc này, biết mình bị lừa, bà Nụ bực tức đòi lại tiền để vào viện khám thì người phụ nữ kia tỏ vẻ khó chịu và không muốn trả tiền. Khi thấy chúng tôi đưa điện thoại lên chụp hình thì người đó mới trả lại tiền cho bà Nụ rồi bỏ đi.

Quan sát một vòng tại các cửa của Bệnh viện Mắt Trung ương, chúng tôi nhận thấy bà Nụ chỉ là một trong số rất nhiều người đi khám bệnh bị đội “cò” lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn khám nhanh để lừa tiền.Trước đây, lực lượng “cò” này thường tự nhận là người nhà hay “có quan hệ” với các bác sĩ trong bệnh viện, nhưng bây giờ nhiều “cò” còn giả là bệnh nhân đi khám bệnh hoặc đang điều trị tại viện và mách cho các bệnh nhân mới mấy… “dịch vụ tiện ích”. Các đối tượng “cò” này chỉ lảng đi khi thấy bóng dáng của lực lượng an ninh.

Dẹp khó đến thế?

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao “cò” vẫn ngang nhiên hoạt động tại Bệnh viện Mắt?”, bác sĩ Nguyễn Trọng Đạt cho biết: Về nạn “cò”, phía bệnh viện đã rất nhiều lần chấn chỉnh nhưng không thể giải quyết dứt điểm do tâm lý người bệnh từ xa về muốn khám nhanh. Lợi dụng điểm yếu này, nhiều “cò” chèo kéo tiền của người bệnh.

Thời gian qua, phía bệnh viện đã treo rất nhiều áp phích, biển báo, loa phát thanh của bệnh viện cũng thường xuyên nói về vấn đề này, với mục đích cảnh báo cho người bệnh biết và tránh bị “cò” lừa đảo. Các y, bác sĩ cũng được quán triệt, không tiếp tay cho “cò”. Nếu phát hiện nhân viên trong bệnh viện có hành vi tiếp tay, móc nối với “cò”, bệnh viện sẽ có hình thức xử lý ngay.

Bác sĩ Đạtcũng cho rằng: “Có cung thì mới có cầu, nguyên nhân chính giúp cho “cò” còn “đất sống” là do chính những người tới khám bệnh. Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp cảnh báo, nhưng do tâm lý người dân muốn được khám sớm, muốn được nhanh hơn người khác, nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.”

Về phía cơ quan chức năng, Đại úy Lê Ngọc Thanh - Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết: “Nạn “cò” bệnh viện đã tồn tại từ rất lâu, xuất hiện tại rất nhiều nơi, sở dĩ “cò” xuất hiện cũng xuất phát từ nhu cầu của xã hội. Khi người dân chưa nắm bắt được thông tin, các đối tượng “cò” sẽ tiếp cận và tìm cách lừa gạt”.Theo Đại úy Thanh, việc “cò” vẫn còn hoạt động là do chưa có chế tài xử lý đủ mạnh, mức phạt hiện nay còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Nhằm hạn chế tình trạng bệnh nhân bị “cò mồi” “chặt chém”, ngay tại cổng Bệnh viện, Công an phường Nguyễn Du đã dựng 2 tấm biển cảnh báo, trên đó ghi rõ bệnh nhân khi đến khám mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương tuyệt đối không mua sổ y bạ và chiêu lừa “khám nhanh” của “cò mồi” trước cổng bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn phát sổ khám bệnh miễn phí tại khu đón tiếp bệnh nhân, đồng thời có lực lượng bảo vệ hướng dẫn bệnh nhân chi tiết tại khu mua phiếu, khu đón tiếp bệnh nhân BHYT và các khu khám, điều trị.

Cũng theo Đại úy Thanh, để ngăn chặn các đối tượng này, lực lượng Công an phường Nguyễn Du đã có những biện pháp mạnh mẽ như: Lắp 3 camera giám sát an ninh quanh khu vực cổng bệnh viện; đặt các loa phát thanh tuyên truyền cho người dân các thủ đoạn của “cò” và khuyến cáo người dân không mắc mưu của các đối tượng đó.

Đồng thời, từ 5h30 sáng đến 19h 30 tối, ở khu vực cổng bệnh viện liên tục có lực lượng cảnh sát tuần tra, dân phòng thường xuyên chốt trực, hướng dẫn người dân vào khám chữa bệnh để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Nếu phát hiện đối tượng là “cò mồi” sẽ bắt giữ và tiến hành xử phạt theo quy định.

Được biết, năm nào Công an phường Nguyễn Du cũng xử lý đối tượng làm “cò” tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Riêng năm 2015, Công an phường Nguyễn Du đã xử lý hơn 60 lượt vi phạm, tất cả các lần vi phạm đều được lập hồ sơ và xử phạt hành chính từ 200 đến 300 nghìn đồng về hành vi “Gây rối, cản trở hoạt động tại bệnh viện”.

“Sau nhiều lần bị xử phạt, các đối tượng này cũng có thêm các hình thức tinh vi như giả danh là người đi bộ, không mang theo sổ khám bệnh bên người, khiến lực lượng Công an rất khó xử lý”- Đại úy Lê Ngọc Thanh chia sẻ: Trong khi chờ đợi chế tài xử lý đủ mạnh, người dân nên tự bảo vệ mình bằng việc tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đến khám bệnh và nghe theo sự hướng dẫn của bệnh viện, thay vì tin theo các đối tượng lạ mặt.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Xem thêm
Phiên bản di động