Bệnh nhân giấu tin về từ vùng dịch Ebola

"Khi nhập viện cấp cứu và khai thác dịch tễ, bệnh nhân có phần lảng tránh, không nói rõ mình vừa từ Guinea - quốc gia đang có dịch Ebola", bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với anh Ch. kể.

Sáng 3/11, Phòng cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng mở cửa hoạt động trở lại, sau khi được niêm phong chiếu tia cực tím, phun thuốc sát trùng 5 lần vì tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân nghi nhiễm Ebola hai ngày trước. "17 bác sĩ, y tá... tiếp xúc với bệnh nhân hôm đó đã phải tạm thời cách ly, có người tắm hai đến ba lần và không dám về nhà", bác sĩ Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, giám đốc Bệnh viện nói.

Trực tiếp khám cho bệnh nhân Ch. (26 tuổi, quê xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lúc 10h30 ngày 1/11, bác sĩ Lê Thành Quyền (Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ), cho biết khi được một người bạn đưa vào cấp cứu, bệnh nhân có nhiều biểu hiện đau đầu, mệt mỏi chân tay và sốt đến 40,5 độ. Bạch cầu và tiểu cầu của bệnh nhân đều giảm 5 đến 6 lần nên bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, truyền dịch...

"Tôi lập tức điều tra dịch tễ. Lúc đầu bệnh nhân giấu và chỉ nói mình từ Qatar về TP HCM rồi ra Đà Nẵng 2 ngày trước nên tôi đặt tình huống anh ta bị sốt rét hoặc sốt xuất huyết", bác sĩ Quyền kể. "Tôi gọi người bạn đi cùng bệnh nhân vào và nói rằng tình trạng bệnh sốt cao và rất nặng, thì anh này mới thật thà bảo rằng Ch. từ Guinea về. Có thể sợ rằng nếu bị nghi nhiễm Ebola sẽ bị cách ly 21 ngày nên bệnh nhân đã nói dối". Lập tức ca bệnh được báo ngay lên Trung tâm y tế dự phòng và Sở Y tế Đà Nẵng.

"Biết không thể giấu được nữa, bệnh nhân cho biết cách nơi anh ta ở khoảng 300 km dịch Ebola bùng phát dữ dội nên mới quyết định về nước, sau 2 năm ở Guinea. Anh Ch. vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói rằng mình chỉ bị sốt chứ không thể bị Ebola", bác sĩ Quyền cho hay. Phòng cấp cứu chuyển ngay những bệnh nhân sang phòng cấp cứu lưu và niêm phong, cách ly bệnh nhân Ch. rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Các bác sĩ, y tá khi đó mới mặc đồ bảo hộ.

"Tất cả đồ bảo hộ chỉ dùng một lần rồi bỏ. Tâm lý lo sợ của những người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Ch. là có thật khi biết ca bệnh nghi nhiễm Ebola. Theo tôi, bệnh nhân khi về từ vùng có dịch Ebola chỉ suy nghĩ cho bản thân chứ chưa nghĩ đến cho cộng đồng. Cũng may anh ta có kết quả âm tính với Ebola, mọi người mới thở phào", bác sĩ Thạch nói và cho biết sáng nay đã thông báo rộng rãi đến nhân viên cũng như bệnh nhân để mọi người yên tâm.

Cùng ngày, Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) đã gỡ bỏ lệnh cách ly. Bệnh nhân Ch. được tiếp xúc với mọi người khi sức khỏe dần bình phục, có thể tự xúc thức ăn, trên người được gắn các thiết bị theo dõi. Giải thích việc giấu thông tin, anh Ch. nói do đang bị sốt, bác sĩ lại không hỏi cụ thể nên "mình nói làm gì". "Tôi cũng biết chắc chắn mình không bị Ebola", anh Ch. khẳng định và thừa nhận khi bị cách ly tâm lý cũng có phần lo sợ.

Bệnh nhân Ch. dần bình phục khi được các bác sĩ tập trung điều trị bệnh sốt rét. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo bệnh nhân này, anh qua Guinea làm nghề chụp ảnh. Lúc dịch bệnh bùng phát, anh không tiếp xúc với người bản xứ, ngay cả đi mua thức ăn cũng nhờ người mua giúp. Những lúc rảnh rỗi, anh lên mạng tìm kiếm thông tin về Ebola và biết được các triệu chứng của bệnh này là nổi mẩn, tiêu chảy, viêm họng nên khi bị sốt - bệnh thường gặp của những người sống ở châu Phi - đã nghĩ mình không bị Ebola.

Là một trong 6 người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đầu tiên ở Đà Nẵng trong phòng cách ly, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam cho biết khi tiếp nhận bệnh nhân này, các bác sĩ đều mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng nên không quá lo lắng nguy cơ bị nhiễm bệnh. 

"Thấy bệnh Ebola lan rộng, việc làm ăn cũng không thuận lợi lắm nên tôi quyết định về nước", anh Ch. nói. Người này cho biết đã quá cảnh 2 ngày 3 đêm ở Morocco và Qatar, ngủ ở nơi lạnh giá và không có thức ăn, nước uống đầy đủ. Xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), anh đã làm tờ khai y tế và cơ quan chức năng ở đây biết anh về từ Guinea. Khi đó anh đã bị sốt nhưng có uống thuốc hạ sốt nên máy đo thân nhiệt không phát hiện ra.

"Hai ngày nay, các bác sĩ tại đây điều trị rất tốt, thường xuyên truyền nước và cho uống thuốc hạ sốt. Bác sĩ cũng thông báo tôi chỉ bị sốt rét", anh Ch. nói. Bệnh nhân đã điện thoại động viên gia đình. "Bệnh viện nói sẽ theo dõi bệnh của tôi trong vòng 21 ngày. Bác sĩ đã cởi bỏ những bộ quần áo bảo hộ cồng kềnh, kín mít nên tôi cũng yên tâm".

Liên quan việc kiểm soát dịch tại các cửa khẩu, anh Ch. nói khi qua các sân bay ở Guinea, Morocco và Qatar đều được lực lượng an ninh theo dõi rất kỹ lưỡng. Còn khi về Tân Sơn Nhất, anh chỉ bị kiểm tra thân nhiệt và làm tờ khai y tế.

Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Văn Hưng, phụ trách Khoa kiểm dịch (Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP Đà Nẵng) cho biết nguyên tắc khi phát hiện hành khách từ vùng dịch Ebola về chưa qua 21 ngày phải báo cáo với y tế để giám sát, quản lý tại các địa phương xem có sốt hay không. Đáng ra với trường hợp của anh Ch. thì khi làm tờ khai y tế, phía sân bay Tân Sơn Nhất cần báo cho Trung tâm y tế dự phòng để phối hợp.

 

Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, cho biết bệnh nhân Ch. khi về Đà Nẵng qua ga nội địa nên không được kiểm tra thân nhiệt (sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện có 2 máy đo thân nhiệt ở ga quốc tế). Qua trường hợp này, các cơ quan liên ngành cần giám sát chặt chẽ hơn nữa tại các cửa khẩu, đặc biệt là việc điều tra dịch tễ và làm tờ khai y tế. Các địa phương có cửa khẩu đường bộ, hàng không hay cảng biển cũng cần có thông tin trao đổi tốt hơn, nhằm giám sát người từ vùng dịch trở về, tránh lây lan bệnh cho cộng đồng.

Bà Yến cho hay, dù công tác tuyên truyền đã được làm thường xuyên nhưng mấy hôm nay nhiều người dân vẫn hoang mang lo lắng. Chỉ cần nghe có người về từ châu Phi là họ đã lo sợ. Có người còn đề nghị cách ly nhân viên y tế ở bệnh viện Hoàn Mỹ vì đã thăm khám cho anh Ch. "Bệnh Ebola chỉ lây qua đường tiếp xúc và khi người bệnh có triệu chứng đầu tiên là bị sốt. Việc theo dõi trong vòng 21 ngày là để phòng chống lây lan cho cộng đồng và nếu họ có dấu hiệu của bệnh thì đến cơ sở y tế điều trị", bà Yến nói thêm.

Theo Nguyễn Đông/VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động