Bảo hiểm xã hội: Tìm giải pháp khả thi

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH là một mục tiêu lớn nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong tương lai. Thế nhưng, nếu không có giải pháp đồng bộ, tích cực và minh bạch thì mục tiêu rất khó thực hiện thành công.

Không tham gia khi chưa yên tâm

Trước chia sẻ của những người có trách nhiệm trong việc triển khai Luật BHXH mới, ông Nguyễn Anh Sơn- đại biểu QH tỉnh Nam Định băn khoăn: “Luật sắp có hiệu lực thi hành thì lẽ ra giờ này chúng tôi phải nghe được những lời phát biểu rõ ràng dứt khoát rằng sẽ triển khai tốt luật này để mở rộng đối tượng lên  28 -29 triệu người vào năm 2020. Nhưng với những khó khăn mà Bộ LĐTBXH và BHXH Việt Nam nêu ra, tôi không biết Luật BHXH có thực hiện được những mục tiêu của Quốc hội đã thông qua ? Hay để vài năm nữa lại xin Quốc hội sửa nếu không thực hiện được?”. Ông Sơn thẳng thắn cho rằng, hiện nay cả nước có 16 triệu LĐ có liên quan đến BHXH nhưng ngành BHXH mới chỉ thực hiện được hơn 11 triệu người. Giờ mở rộng ra 28 triệu người với thời gian không  nhiều (5 năm), thì không biết bao giờ mới thực hiện được?

Cũng băn khoăn, ông Nguyễn Hữu Đoan – Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng người sử dụng lao động tỉnh Hải Dương đặt vấn đề, chủ trương mở rộng đối tượng tham gia BHXH là đúng nhưng mở rộng bằng cách nào trong khi hai đối tượng chính tham gia BHXH là người sử dụng lao động và NLĐ lại không mặn mà ? Là bởi vì họ thấy chưa yên tâm khi bỏ tiền tham gia BHXH. NLĐ chưa thực sự yên tâm khi tham gia BHXH vì thực tế hiện nay mỗi khi đi viện khám chữa bệnh, người dân ngoài chế độ khám và phát thuốc theo thẻ BHYT thì vẫn phải bỏ thêm tiền để chi trả vài dịch vụ khám chữa bệnh khác. Hiện nay, có nhiều NLĐ sau một thời gian làm việc tại DN (có thể là vài tháng, vài năm) nhưng khi thôi việc, bỏ việc thì bỏ luôn thời gian đã tham gia đóng BHXH tại DN bởi những thủ tục nhiêu khê, rườm rà khi chốt sổ do chủ sử dụng lao động hoặc quy trình giải quyết chế độ BHXH gây ra. Cơ hội để NLĐ có thể khôi phục lại thời gian đã tham gia BHXH lúc trước phụ thuộc nhiều vào thiện chí của chủ sử dụng lao động.

Theo ông Đoan, đối với người sử dụng lao động mỗi khi triển khai, thi hành chính sách luật mới thì  ai sẽ là người bảo vệ họ (như NLĐ thì có tổ chức công đoàn). Bởi chế độ, chính sách gì xây dựng lên cũng phải đảm bảo hài hòa quyền lợi của NLĐ với lợi ích của DN. Chưa kể, trường hợp DN có sai phạm thì phải xử phạt công bằng như nhau chứ không nên để tình trạng xuê xoa DN thực hiện nghiêm túc và những DN chây ỳ không thực hiện trích nộp BHXH cho NLĐ theo quy định. Chính vì thế, ở Hải Dương có những DN có tới 500 -700 lao động đang làm việc nhưng danh sách đóng BHXH chỉ kê khai có 100 -200 lao động mà thôi.

Cần giải pháp tích cực, minh bạch

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội  lo lắng: “ Chúng tôi cũng rất lo lắng, vì chưa bao giờ Ủy ban đứng ra chủ trì cùng với cơ quan Chính phủ để tuyên truyền Luật BHXH tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam như lần này. Nếu không có giải pháp, rất khó đạt được mục tiêu tăng  16 triệu người trong 5 năm tới”.

Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ TBXH  thẳng thắn nhìn nhận rằng, mở rộng đối tượng chính là câu chuyện khó khăn mà hiện Chính phủ cũng  đang  lúng túng.  Bởi trong đó có những nhóm đối tượng cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, phải tính toán đến khả năng của ngân sách. Thứ nữa, đã đến lúc cần giúp người dân thấy rõ được bài toán tham gia bảo hiểm xã hội: mức đóng bao nhiêu và mức hưởng như thế nào, thời gian đầu tư bao lâu thì được hưởng và khoản tiền đóng bảo hiểm của họ sẽ về đâu... Mục tiêu lớn, đầy tham vọng nếu không có giải pháp tích cực thì rất khó thực hiện.

Đồng quan điểm và đứng ở góc độ DN, ông Đoan đề xuất: “ Cần có cơ chế phối hợp thực hiện luật này hết sức rõ ràng, minh bạch chứ không được chung chung để tình trạng không triển khai được thì đổ hết lên đầu NLĐ và người sử dụng lao động”.

Còn theo bà Cù Thị Hậu – Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN, hiện cả nước có  9 triệu người cao tuổi, trong đó có nhiều người (khoảng 1,4 triệu người) từ 80 tuổi trở lên đang nhận được sự hỗ trợ xã hội của nhà nước hàng tháng với mức 270.000 đồng. Thời gian tới, số đối tượng này còn tăng lên, lúc đó sẽ trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Vậy thì, thay vì hỗ trợ xã hội cho NLĐ khi cao tuổi thì Nhà nước nên tính toán lại việc hỗ trợ trước để cho những đối tượng này cùng tham gia đóng BHXH, để hưởng chế độ lúc cuối đời.

Theo ý kiến của các đại biểu, khả năng mở rộng đối tượng rất khó thực hiện nếu như BHXH VN không cải tiến cung cách, thái độ làm việc. Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng ban Văn hóa xã hội, HĐND TP Hà Nội góp ý, BHXH muốn mở rộng đối tượng phải bắt đầu đổi mới từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ. “Nhân viên BHXH hiện  vẫn đang ngồi phòng máy lạnh chờ người dân tới nộp hồ sơ. Ngay thủ tục đăng ký và thanh toán cũng rất phức tạp, người dân muốn nộp cũng không biết nộp vào đâu, lại phải hỏi qua người này, người khác. Thậm chí có người bỏ không muốn nhận tiền bảo hiểm vì thủ tục  phức tạp. Tại sao chúng ta không thay đổi cơ chế , tiến tới có bộ phận mở rộng thị trường. Nếu muốn đạt mục tiêu phải đến gần với người dân hơn”, bà Thùy thẳng thắn chỉ ra.

K.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động