Quy hoạch cốt nền

Bao giờ mới hết lệch pha?

 Thực tế trên địa bàn Thành phố thời gian qua có những địa điểm cốt nền bị “lệnh pha” với kết cấu đường đi dẫn đến việc nhà quy hoạch phải chấp nhận hiện trạng, song ở những chỗ mới vẫn có thể khắc phục được. Vấn đề là  làm sao trong thời gian tới, việc quy hoạch  trên địa bàn Thành phố  không còn sự “lệch pha” như trên?
bao gio moi het lech pha Không ngại điều chỉnh quy hoạch nếu đó là vì lợi ích của người dân
bao gio moi het lech pha Đề án quy hoạch: Người dân phải được tham gia

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, âm thanh dễ bắt gặp là tiếng “ỳ ầm” của máy khoan bê tông, búa đập đang tháo dỡ các bậc thềm tam cấp sai quy định trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Và cũng từ đây, nhiều vấn đề “bất cập” nảy sinh. Bác Nguyễn Thi Nhung, người dân trên phố Nguyễn Khuyến cho biết, phố Nguyễn Khuyến vốn là vùng trũng của Thành phố, khu vực này cũng được liệt vào danh sách các điểm đen “úng ngập” của Hà Nội trong mùa mưa, do đó khi xây dựng người dân cũng thường xây cao hơn vỉa hè từ 20 phân đến 1 mét. “Chúng tôi ủng hộ chủ trương để Thành phố thêm sạch thêm thoáng, nhà tôi cũng như nhiều bà con trên phố này đã tự giác tháo dỡ phần bậc tam cấp của mình. Vướng nhất bây giờ là bậc thềm cao nên việc ra vào nhà trở nên khó khăn” – bác Nhung tâm sự.

bao gio moi het lech pha
Sau thi tháo dỡ bậc thềm lấn chiếm vỉa hè, nhiều nhà bỗng cao vút so với mặt đường.

Cùng chung hoàn cảnh ở trên, anh Nguyễn Tuấn Long (một hộ dân trên phố Xã Đàn) cho biết, gia đình anh làm nền nhà dựa theo cốt đường Xã Đàn cũ, cốt này chênh gần 20 cm so với đường mới, ngoài ra khi xây nhà gia đình cũng chủ động đẩy nền nhà cao hơn để tránh nước ngập. Do đó, mới dẫn đến tình trạng “dở khóc, dở cười” nền nhà cao hơn mặt đường cả mét như hiện nay. “Sáng 15.3, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành tháo dỡ 2 bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè trước cửa nhà. Cũng từ đó đến nay việc kinh doanh trong nhà gặp khó vì khách ngại trèo cao, khổ là vậy nhưng đến nay gia đình cũng vẫn chưa có giải pháp thay thế” – anh Long tâm sự.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một trong những ví dụ tiêu biểu (cùng với các điểm khu dân cư thường xuyên bị ngập úng mỗi khi trời mưa) có liên quan đến câu chuyện quy hoạch “cốt nền” và trách nhiệm của những người trong cuộc.

Từ những bất cập về “lệch pha” cốt nền mà các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đang phải giải quyết khi chiến dịch thiết lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố đang diễn ra, câu hỏi đặt ra đến bao giờ mới không để diễn ra sự “lệnh pha” trong quy hoạch cốt nền và quản lý xây dựng?

Thực tế, theo khảo sát của PV, tình trạng chênh lệch cốt nền trên địa bàn Thành phố là khá phổ biến, đặc biệt tại các khu đô thị mới. Nằm sát KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, cứ mỗi mùa mưa, người dân thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội lại được phen khốn đốn, đường làng thành “sông”, người xe bì bõm. Nguyên nhân được xác định là do cốt nền xây dựng trong thôn vốn thấp hơn cốt nền của KĐTM Mỹ Đình - Mễ Trì và thấp hơn cốt đường Phạm Hùng nên mưa to là nước không thoát, thậm chí nước mặt còn chảy ngược lại… Không chịu được cảnh sống chung với nước mỗi khi mưa ngập, người dân trong làng thi nhau tôn nền, nâng ngõ, nâng đường vào thôn. Điệp khúc nâng nền, tôn đường cứ lặp lại không hồi kết, nhà nọ tôn nền, nhà kia tôn nền, cứ thế câu chuyện ngập thì nâng, nâng xong lại ngập, ngập rồi lại nâng trở thành vòng tròn không lối thoát.

Cũng mới đây, nhiều hộ dân sinh sống tại xóm Đình, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đang nơm nớp “lo ngại” cảnh ngập úng khi mùa mưa sắp đến. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chính quyền địa phương đang mở đường dẫn vào khu tái định cư Bờ Lờ. Tuy nhiên, điều đáng bàn là con đường này có cốt nền cao hơn hẳn so với cốt nền trung bình của đường xóm Đình khoảng 80cm, thậm chí có những điểm lên tới 120cm. Với độ vênh của cốt nền mới và cốt nền cũ khiến người dân không khỏi lo ngại nước sẽ tràn vào nhà mỗi khi trời mưa.

Nói về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quy hoạch chung có cốt chuẩn những các nhà đầu tư có tôn trọng hay không? Theo PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, thực tế trong quy hoạch có những vị trí nhà làm quy hoạch phải chấp nhận hiện trạng, nhưng những chỗ mới hoàn toàn thì phải có cách giải quyết để khắc phục. Cái chính, do việc kiểm tra chưa được thực hiện đến nơi, đến chốn đã dẫn đến tình trạng khập khiễng cốt nền. “ Các nhà đầu tư hoặc những người thi công không tuân thủ theo quy định cốt chuẩn”- PGS.TS Hùng nhấn mạnh.

Ủng hộ chủ trương ra quân thiết lập lại kỷ cương văn minh đô thị của Thành phố, tuy nhiên theo PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, cơ quan quản lý cũng cần tìm một giải pháp hài hòa, bởi có giải quyết hài hòa thì xã hội mới phát triển bền vững. “Chúng ta phải nên tìm thêm những giải pháp thay thế, ngoài ra cũng cần tuyên truyền rõ để người dân hiểu và ủng hộ để tránh việc “bắt cóc, bỏ dĩa”” - PGS. TS Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Từ những bất cập về “lệch pha” cốt nền mà các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đang phải giải quyết khi chiến dịch thiết lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố đang diễn ra, câu hỏi đặt ra đến bao giờ mới không để diễn ra sự lệnh pha trong quy hoạch cốt nền và quản lý xây dựng?

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động