Báo động tình trạng phá hoại “mắt phản quang” trên cầu Sêrêpốk

Thời gian gần đây, một số đối tượng đã lấy cắp và phá hoại hệ thống “mắt phản quang” được gắn trên khu vực cầu Sêrêpốk (Đắk Lắk) để báo hiệu cho phương tiện giao thông lưu thông qua cầu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên cầu vào ban đêm. 
bao dong tinh trang pha hoai mat phan quang tren cau serepok Trùng tu, tu bổ di tích: Bao giờ hết “thảm họa”?
bao dong tinh trang pha hoai mat phan quang tren cau serepok Linh hoạt giải quyết chế độ cho NLĐ tại các DN bị thiệt hại

Cầu Sêrêpốk nằm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn Km 1793+900, thuộc địa phận thôn 6, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Nhằm cảnh báo và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu, tháng 5/2017, Cục Quản lý đường bộ III, Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk lắp đặt 68 "mắt phản quang" gắn trên đỉnh gờ chắn bánh xe và 6 cọc tiêu nhựa cao su phản quang ở đầu đường dẫn vào cầu Sêrêpốk.

bao dong tinh trang pha hoai mat phan quang tren cau serepok
Mắt phản quang trên cầu Sêrêpốk bị kẻ gian lột mất miếng dán phản quang màu vàng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Hệ thống "mắt phản quang" và cọc tiêu cao su phản quang có tác dụng báo hiệu, nâng cao mức độ an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu Sêrêpốk vào ban đêm. Tuy nhiên, qua kiểm tra trong hai ngày 1 và 2/6, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã phát hiện 31 "mắt phản quang" và 6 cọc tiêu nhựa bị kẻ gian lấy cắp và phá hoại, gây méo mó, không thể phát huy tác dụng báo hiệu cho phương tiện giao thông qua cầu vào ban đêm.

Để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông qua cầu, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã cho lắp đặt lại số "mắt phản quang" và cọc tiêu cao su phản quang bị mất cắp và bị phá hoại.

Mới đây, ngày 6/7 qua kiểm tra đơn vị lại tiếp tục phát hiện hai "mắt phản quang" bị các đối tượng phá hoại.

Lái xe Huỳnh Tấn Phước, chạy tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xe khách của gia đình tôi thường lưu thông qua cầu Sêrêpốk vào ban đêm, trên cầu có cọc tiêu và "mắt phản quang" giúp tài xế xe định hình được làn đường, lưu thông qua cầu an toàn hơn. Thời gian gần đây, một số "mắt phản quang" bị phá hoại.

Lực lượng chức năng quản cần lý chặt, có biện pháp ngăn chặn các đối tượng phá hoại, sửa chữa, lắp mới lại hệ thống "mắt phản quang" để các phương tiện lưu thông qua cầu Sêrêpốk vào ban đêm được an toàn.

Trước tình hình trên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 Nguyễn Văn Lãnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tuyên truyền người dân không phá hoại, lấy cắp "mắt phản quang," điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại mắt phản quang trên cầu Sêrêpốk.

Cầu Sêrêpốk bắc qua sông Sêrêpốk là “điểm đen” thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt là vụ rơi xe khách từ trên cầu xuống sông Sêrêpốk năm 2012, khiến 34 người tử vong.

Theo Phạm Cường/ vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Xem thêm
Phiên bản di động