Bảng, biển tên ngõ làm mất mỹ quan đô thị

Biển tên đường, ngõ phố ngoài việc để hướng dẫn người đi đường xác định địa điểm, đơn vị hành chính, còn thể hiện nét đẹp của một đô thị văn minh. Thế nhưng, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có quá nhiều bảng, biển tên ngõ đã bị cũ nát, xiêu vẹo, được đặt, treo không hợp lý, gây phản cảm, mất mỹ quan...
bang bien ten ngo lam mat my quan do thi Bó gọn dây, cáp đi nổi: Loại bỏ nỗi bất an khi lưu thông
bang bien ten ngo lam mat my quan do thi Tăng hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường
bang bien ten ngo lam mat my quan do thi Rác thải tràn ngập thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh

Muôn hình, vạn trạng

Nhiều năm nay, Hà Nội đang nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị, trong đó việc thay thế những biển tên đường, ngõ phố lâu năm cũ nát được Thành phố coi trọng và thực hiện thường xuyên.

bang bien ten ngo lam mat my quan do thi
Biển tên ngõ 2B phố Khâm Thiên sau một thời gian đã bị hoen gỉ, được treo siêu vẹo, lệch lạc trên cột điện.

Tuy nhiên, bên cạnh những tấm biển tên đường, phố, ngõ lớn được đầu tư, sơn kẻ rõ ràng thì điều dễ thấy là sự cẩu thả, tuỳ tiện trong việc đính, treo biển tên ngõ nhỏ. Dạo một vòng quanh các khu phố của Hà Nội, hầu như các biển tên đều không có một “quy chuẩn” nhất định mà được gắn theo kiểu tuỳ hứng.

Về vấn đề này, từ năm 2014, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 04/2014 về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc treo, sửa chữa, thay thế các tấm biển tên ngõ, phố, biển chỉ dẫn công cộng đang thuộc trách nhiệm của nhiều đơn vị. Trách nhiệm của Sở Xây dựng là kiểm tra, đôn đốc công tác đánh số, gắn biển biển số nhà.

Quận, huyện, thị xã xây dựng phương án đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn.

Điển hình như một số ngõ lớn là ngõ chợ Khâm Thiên, ngõ Thổ Quan (phố Khâm Thiên) ngõ Tô Hoàng, ngõ Trại Găng (phố Bạch Mai)… được bố trí hẳn một cây cột dựng đầu phố ghi tên đầy đủ, thì ngay ở bên kia đường, cùng trên địa bàn phường, biển tên các ngõ nhỏ như ngõ 2E, 2B, ngõ đến Tương Thuận (phố Khâm Thiên) lại được treo tùy tiện trên cột điện hoặc gắn vào tường nhà.

Theo quan sát của PV, đại đa số các bảng tên ngõ này đều được gắn trên cột điện, cá biệt có một số tên ngõ, phố được gắn vào hiên nhà, trạm điện. Vị trí của mỗi bảng tên cũng thật “muôn hình muôn vẻ”. Nếu để ý, người đi đường có thể thấy cùng một con đường, nhưng bảng tên của mỗi ngõ đều gắn cao thấp khác nhau.

Có tên ngõ, phố gắn trên cột điện, sau một thời gian đã xiêu vẹo, lệch lạc. Bên cạnh đó, cũng có những tấm biến ngõ chỉ nhỏ bằng bàn tay được gắn khuất vào bên hông tường nhà dân đầu ngõ nằm lẫn với những tờ rơi quảng cáo, nếu không lại gần thì không dễ gì nhận ra đó là một tấm biển chỉ dẫn như ngõ Đình Đồng trên phố Bạch Mai.

Hay có những ngõ lại “hào phóng” có đến ba, bốn tấm biển với hình dáng kích cỡ khác nhau, như ngõ số 2 Thái Hà, 196 phố Bạch Mai, 129 đường Trương Định…

Ngạc nhiên hơn, trên phố Bạch Mai, biển tên ngõ Quỳnh, ngõ Đình Đồng được treo một hướng, mặt biển ngược theo hướng di chuyển của làn xe, người đi đường chỉ có cách ngoái đầu nhìn lại mới thấy biển tên ngõ. Những hình ảnh đó đang làm cho bộ mặt các ngõ phố của Hà Nội trở nên kỳ dị, luộm thuộm và hơn nữa nó đã gây không ít khó khăn cho việc tìm chỉ dẫn của người dân.

Luộm thuộm và thiếu trách nhiệm

Về vấn đề này, từ năm 2014, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 04/2014 về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, việc treo, sửa chữa, thay thế các tấm biển tên ngõ, phố, biển chỉ dẫn công cộng đang thuộc trách nhiệm của nhiều đơn vị.

Trách nhiệm của Sở Xây dựng là kiểm tra, đôn đốc công tác đánh số, gắn biển biển số nhà. Quận, huyện, thị xã xây dựng phương án đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn.

Nói về trách nhiệm quản lý, giám sát việc treo các bảng biển ngõ phố, biển chỉ dẫn, ông Vũ Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng xác nhận, sau khi đã hoàn thành nghiệm thu công tác cắm biển, chính quyền sở tại sẽ có trách nhiệm thực hiện việc quản lý các biển chỉ dẫn công cộng theo địa bàn.

“Trong trường hợp có hư hỏng, địa phương sẽ bố trí kinh phí duy tu, bảo trì, sửa chữa và báo cáo quận” - ông Vũ Minh Hồng cho biết

Mặc dù, nhiều năm trở lại đây Hà Nội vẫn đang nỗ lực để thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”, kết quả đạt được là rất khả quan, tuy nhiên việc để xảy ra tình trạng các biển chỉ dẫn tên ngõ phố bị hỏng hóc, xộc xệch gây mất mỹ quan trách nhiệm rõ ràng thuộc các phường, xã.

Việc treo biển tên đường, ngõ phố theo đúng quy chuẩn không phải quá khó, căn cứ vào tính pháp lý đã có, mong rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục, tránh để tình trạng luộm thuộm như hiện nay.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động