Bài học thành công từ 7 điều doanh nhân muốn nói với mình thời trẻ

 “Hãy tiếp tục và đừng bao giờ bỏ cuộc. Sẽ có một ngày sự nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng”.
bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre Những lối nghĩ cản đường thành công và cách để loại bỏ
bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre “Sâu ngủ” vẫn có thể trở thành tỷ phú nếu biết những điều này
bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre 7 thách thức mang lại thành công

Rhett Power là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, người đồng sáng lập công ty chuyên sản xuất đồ chơi sáng tạo cho trẻ em Wild Creation. Công ty anh đã hai lần nằm trong danh sách 5000 công ty tư nhân tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ giai đoạn 2011-2012 do tạp chí Inc bình chọn. Trong bài viết mới nhất đăng trên tạp chí Inc, Rhett có đề cập tới 7 thói quen cần thiết mà các doanh nhân đều nên có nếu muốn thành công.

“Rhett thân mến,

Có lẽ, cậu không biết chắc về những điều cậu muốn làm trong cuộc sống. Cậu làm việc chăm chỉ nhưng trong đầu không có mục tiêu rõ ràng. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp sẽ là tài sản lớn nhất của cậu. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho cậu khi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trên con đường dẫn tới thành công:

bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre
Tiết kiệm nhiều tiền hơn

1. Tiết kiệm nhiều tiền hơn

Đúng vậy, hãy học cách tiết kiệm mọi thứ. Cậu sẽ trở nên giàu có hơn nếu cậu có thể tiết kiệm 20% số tiền kiếm được. Hãy cố gắng duy trì thói quen này, vì đây là bí quyết thành công và giúp cậu có một cuộc sống sung túc hơn trong tương lai.

2. Ngủ sớm và dậy sớm

Khi cậu quyết định làm điều này mỗi ngày, cậu sẽ hoàn toàn bất ngờ trước hiệu quả công việc mà mình đạt được. Hãy cố gắng đi ngủ sớm hơn để có thể có dậy sớm. Buổi sáng là khoảng thời gian lý tưởng trong ngày để đọc sách báo, tập thể dục và suy ngẫm. Hãy cố gắng xây dựng thói quen này.

3. Xây dựng những mối quan hệ kinh doanh và cá nhân

Thiết lập mối quan hệ là một trong những việc làm quan trọng giúp cậu thành công. Hãy viết thư, gửi email, tin nhắn hoặc gọi điện cho những người mà cậu mất liên lạc một vài lần trong tuần. Giữ liên lạc với mọi người sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của cậu sau này, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó.

bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre
Xây dựng những mối quan hệ kinh doanh và cá nhân

4. Tập trung vào công việc

Cậu sẽ làm rất nhiều công việc khác nhau trước khi tìm được một công việc thực sự phù hợp với mình. Điều đó hoàn toàn bình thường, bởi vì một trong những công việc đó đang hỗ trợ đắc lực cho thành công của cậu sau này. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ ông chủ của cậu về cách lãnh đạo và quản lý nhân viên. Những bài học đó chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu.

5. Tìm một người cố vấn

Hãy tìm một người thành công trong cuộc sống mà cậu cảm thấy tôn trọng để người đó có thể nói cho cậu biết cách họ thành công như thế nào. Hãy mạnh dạn đề nghị họ giúp đỡ mình. Đừng ngại hỏi họ những điều mà mình không biết. Hãy nghiêm túc học hỏi để thành công.

6. Ngừng đầu tư nếu không có lãi

Tôi nói điều này không có nghĩa tôi đang đề cập đến tiền, mà tôi muốn nói đến con người. Những người mà cậu quen biết sẽ định hình cuộc sống của cậu sau này. Do vậy, hãy hợp tác với những ai có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Bởi vì, khi cậu dành thời gian và tình cảm cho mội ai đó, thì chắc chắn những người đó sẽ có giá trị hơn cho cuộc sống của cậu.

bai hoc thanh cong tu 7 dieu doanh nhan muon noi voi minh thoi tre
Hãy học cách nói không

7. Hãy học cách nói không

Cậu luôn đáp ứng yêu cầu của người khác, điều đó không sao cả, nhưng đôi khi nó khiến cậu mệt mỏi. Vì vậy, hãy mạnh dạn từ chối, hãy nói không với những lời đề nghị giúp đỡ khi cậu quá bận rộn với công việc. Thời gian của cậu vô cùng quý giá vì vậy đừng để nó trôi qua vô ích.

Hãy tiếp tục và đừng bao giờ bỏ cuộc. Sẽ có một ngày sự nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng”.

Những gì Rhett Power muốn nhắn nhủ tới chính mình khi còn trẻ, cũng là những lời khuyên giá trị dành cho những ai muốn viết lên câu chuyện thành công của chính mình.

Theo Nguyễn Bình/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động