Quản lý kinh doanh thuốc kích dục: Cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Bài 2: “Thần dược” hóa “ma dược”

Nếu như trên thế giới, thuốc kích dục được liệt vào mặt hàng nguy hại, bị cấm buôn bán, sử dụng tại nhiều quốc gia, thì hiện ở nước ta dưới mác xuất xứ Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ… chúng được buôn bán, tiêu thụ vô tội vạ, nhiều người coi chúng như “thần dược”. Không có ai quản lý, không có người kiểm định chất lượng, mặt hàng “xuân dược” được bày bán, giao dịch khá công khai.
bai 2 than duoc hoa ma duoc Thuốc kích dục - “trò lừa” siêu đẳng

Để hiểu rõ hơn về vấn đề tác hại của các loại thuốc kích dục đang bày bán trên thị trường, PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Tâm thần phân liệt (Bệnh viện Bạch Mai), BS Dũng cho biết: “Thuốc kích dục được hiểu là một loại thuốc (chất hóa học) làm tăng ham muốn tình dục ở nam và nữ.

bai 2 than duoc hoa ma duoc
Thuốc kích dục đang được quảng cáo tràn lan trên mạng. Ảnh intertnet

Trên thị trường có thuốc kích dục cho nam và thuốc kích dục cho nữ, 2 loại thuốc này có sự khác nhau về cơ chế tác động nhưng nhìn chung sẽ giúp sản sinh hoocmon, tạo nên sự hưng phấn muốn quan hệ tình dục. Gọi là “thuốc” nhưng thuốc kích dục khác xa so với thuốc cường dương dành cho nam giới mà Tây Y và Đông Y đều được phép lưu hành trên thị trường hiện nay. Thuốc hỗ trợ khả năng sinh lý khi sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, có nguồn gốc rõ ràng sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, các đối tượng cần hỗ trợ thường là người già và người yếu sinh lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, những đối tượng phải tìm đến thuốc cải thiện khả năng gối chăn để điều trị bệnh theo đơn chỉ định không nhiều mà đa phần là những người tự ý sử dụng với mong muốn đạt được khoái cảm về dục vọng. Chưa kể tới, nhiều đối tượng có xu hướng lạm dụng mặt hàng này, coi chúng như “thần dược” thể hiện bản lĩnh đàn ông và sử dụng thuốc với mục đích thiếu lành mạnh. Đáng lo ngại hơn nữa, việc sử dụng thuốc kích dục đang ngày càng trẻ hóa, giờ đây, không chỉ người trưởng thành tìm đến mua thuốc mà nhiều đối tượng là trẻ vị thành niên cũng đã tiếp cận và sử dụng thứ “ma dược” trên.

Rõ ràng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường và các công cụ trên intenet như zalo, Facebook… không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng mà quan trọng trong hơn còn làm băng hoại về đạo đức, lối sống, nhân cách cho một số bộ phận. Nguy hại, nguy hiểm là vậy song dường như đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc kiểm tra. Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm quản lý các loại thuốc kích dục thuộc cơ quan nào?

Theo BS Dũng, với trường hợp lạm dụng thuốc kích dục, tự ý mua, tự ý sử dụng mà không có sự chỉ dẫn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch. Loại thuốc này có hoạt chất kích thích tinh thần, nếu dùng quá liều lượng sẽ dẫn tới kích thần quá mức có thể dẫn tới tình trạng rối loạn thần kinh hoặc gây ra tổn thương thần kinh. Chưa kể tới, nhiều trường hợp có thể gặp phải phản ứng phụ của thuốc khi hoạt chất thuốc đi vào cơ thể. Riêng với phụ nữ, khi lạm dụng quá nhiều loại thuốc này còn dẫn tới nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tử cung…

Nguy hại không chỉ với sức khỏe, mặt hàng này còn vô tình dẫn đến sự nguy hại về nhân cách con người, thế nhưng tại thị trường, mặt hàng này đang bị thả nổi vô định. Cả người bán, người dùng đều không biết gì về thành phần cũng như cách sử dụng, cái chung nhất mà họ biết, họ quan tâm là loại thuốc này mang đến những ham muốn thể xác khó cưỡng lại.

Trao đổi với luật sư về vấn đề xử lý đối tượng mua bán và tiêu thụ thuốc kích dục, luật sư Nguyễn Ngọc Anh cho biết: “Hiện tại, chưa có quy định cụ thể nào nói về việc buôn bán thuốc kích dục. Do vậy, việc xử lý của các cơ quan chức năng sẽ phụ thuộc vào thành phần hóa học để bào chế ra loại thuốc đó. Nếu thành phần bào chế ra thuốc là chất độc hại, bị pháp luật cấm kinh doanh, cấm lưu hành, thì loại thuốc đó bị xếp vào loại hàng hóa bị pháp luật cấm sử dụng. Nếu loại thuốc đó là hàng giả thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi lưu hành, sử dụng hàng giả (thuốc chữa bệnh giả). Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự (phạt tù).

Rõ ràng thuốc kích dục không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan trên thị trường và các công cụ trên intenet như zalo, Facebook… không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng mà quan trọng trong hơn còn làm băng hoại về đạo đức, lối sống, nhân cách cho một số bộ phận. Nguy hại, nguy hiểm là vậy song dường như đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc kiểm tra. Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm quản lý các loại thuốc kích dục thuộc cơ quan nào?

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động