​10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW:

Bài 1: Chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, TP Hà Nội đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết với cách làm bài bản, khoa học, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, gắn với củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
bai 1 chuyen bien ro net trong xay dung chinh don dang Phúc Thọ tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân
bai 1 chuyen bien ro net trong xay dung chinh don dang Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Liên tục trong 10 qua, vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn là nhiệm vụ cốt lõi của Đảng bộ Hà Nội, được xác định, cụ thể hóa thành các Chương trình công tác lớn, như Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy khóa XIV “Tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010”; Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XV, XVI về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… và luôn bám sát 3 mục tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 22-NQ/TW.

bai 1 chuyen bien ro net trong xay dung chinh don dang

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Hà Nội triển khai các nhiệm vụ trên với tinh thần sáng tạo, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Xuất phát từ thực tiễn hệ thống chính trị ở cơ sở thôn, tổ dân phố thiếu đồng bộ, có nơi nhiều chi bộ cũng lãnh đạo 1 thôn… Chính vì thế, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội". Kết quả sau khi thực hiện Đề án, toàn Thành phố đã giảm trên 2 nghìn thôn, tổ dân phố; chia tách, sáp nhập các chi bộ thôn, tổ dân phố để thành lập 503 chi bộ thôn, tổ dân phố và 24 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn, qua đó, giảm 985 chi bộ và gần 5 nghìn cán bộ. Từ đó đã giúp tiết kiệm cho ngân sách, đồng thời tạo sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Tiếp nối những kết quả trên, Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với cách làm bài bản, đồng bộ, khoa học. Sau rà soát, sắp xếp, toàn Thành phố đã giảm được 59 phòng, ban; giảm gần 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ… Ở cấp huyện đã giảm 128 đầu mối đơn vị. Cùng với giảm đầu mối cơ quan, đơn vị, toàn Thành phố cũng đã giảm 1.549 biên chế. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn đã đảm bảo sự đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc trùng lặp.

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương duy nhất ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”, nhằm xây dựng và phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đảng, của các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động. Sau 5 năm thực hiện, toàn Đảng bộ đã thành lập mới 856/1036 tổ chức đảng (đạt 88,15% chỉ tiêu Nghị quyết), phát triển được 5.964 đảng viên mới…

Triển khai bài bản quy trình công tác cán bộ

Trong 10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, thực hiện toàn diện các khâu công tác cán bộ, trong đó tập trung vào những khâu cấp thiết như hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, từ cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn; cán bộ Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương các ban Đảng Thành ủy Hà Nội… Chính vì thế, chất lượng đội ngũ cán bộ của Thành phố được nâng lên và đồng đều ở các quận, huyện. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, “10 năm trước, nhiều huyện khi mới hợp nhất chỉ có hơn 30% số cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, đến nay gần 95% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, ở cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã là 100%”.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Hà Nội thực hiện với nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Nổi bật là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn, tăng cường cho cấp cơ sở theo Đề án 07-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Thành ủy Hà Nội. Đến nay, trên 1 nghìn cán bộ nguồn khối đảng, đoàn thể và xã, phường, thị trấn được đào tạo, phân công về các cơ quan, đơn vị để công tác, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng. Ngoài ra, Thành ủy cũng ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó chỉ ra những chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp thiết thực nhằm tạo đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố.

Đặc biệt, nhằm tập trung tạo chuyển biến thực chất cho một khâu còn yếu trong công tác cán bộ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, như Quy định “Đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, “Quy định tạm thời về đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở”, đồng thời thực hiện phân cấp đánh giá cán bộ trên quan điểm “Ai giao việc – Người đó đánh giá”.

Mới đây, Hà Nội cũng là địa phương tiên phong trong thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Từ thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khách quan, đúng thực chất đã giúp nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng hoàn thành kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Còn tiếp...

Bài 2: Nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

Nguyễn Công - Lương Toàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động