Ba Đình đẩy mạnh phục hồi kinh tế

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch, quận Ba Đình (Hà Nội) cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người lao động, các đối tượng không đảm bảo mức sống tối thiểu nhằm bảo đảm an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội, đồng thời bảo đảm phục hồi kinh tế sau khi dịch bệnh được khống chế.
Cân đối lại các khoản chi vì dự báo thu ngân sách giảm 33.000 tỷ đồng
Vừa chống dịch Covid-19 vừa tiên phong, gương mẫu trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế (*)

Nỗ lực “chống dịch như chống giặc”

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội, UBND quận đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác để phân công lãnh đạo quận chỉ đạo trực tiếp, duy trì họp giao ban định kỳ theo kế hoạch để thường xuyên nắm tình hình và giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị, từng địa bàn dân cư, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai kế hoạch, tập huấn phòng dịch.

Ba Đình đẩy mạnh phục hồi kinh tế
Quận Ba Đình thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp nâng giá, đầu cơ tích trữ các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch như khẩu trang phòng dịch, nước rửa tay... Đặc biệt, theo dõi, giám sát các trường hợp có tiếp xúc với nguồn lây để thực hiện phương án cách ly, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc y tế, cơ sở vật chất, trang bị phòng hộ, kinh phí, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, UBND Thành phố, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.Trong đó, có thể kể đến việc thực hiện tốt công tác hậu cần, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực, địa điểm bị cách ly. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm bệnh, các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua cách ly cư trú trên địa bàn để có biện pháp cách ly theo quy định. Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát, chủ động sẵn sàng phương án và các điều kiện ứng phó với mọi tình huống, cấp độ diễn biến của dịch bệnh.

UBND quận cũng đã nhanh chóng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện các quy định về biện pháp phòng, tránh lây nhiễm...tại các chung cư trên địa bàn.Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND các phường thực hiện xử lý các vi phạm tại các điểm chợ cóc và lập chốt kiểm tra, hướng dẫn người dân ra, vào mua sắm tại các điểm kinh doanh tạm thời, các chợ cố định đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phòng chống dịch. Tổ chức thu gom, vận chuyển và thanh quyết toán rác thải đối với các trường hợp thuộc diện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Vực dậy nền kinh tế sau đại dịch

Thời điểm này, Việt Nam liên tiếp trong nhiều ngày không phát hiện ra ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, số ca mắc bệnh đã dần hồi phục. Theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Thành phố, quận Ba Đình cũng đã chủ động lên phương án để khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là đảm bảo an ninh – quốc phòng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2020 và chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, UBND quận cũng đã ban hành văn bản số 647/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Chủ tịch UBND quận đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 14 phường theo chức năng nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả chỉ đạo nêu trên, với mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới, quận Ba Đình tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhật thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, thực hiện nghiêm quan điểm, nguyên tắc và phương châm “chống giặc như chống dịch”, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, UBND Thành phố, Quận uỷ và UBND quận.

Ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: “Từ đầu năm đến nay, UBND quận Ba Đình đã ban hành đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước năm 2020. Các nhiệm vụ thường xuyên được rà soát, thống nhất gắn với kiểm tra, đôn đốc theo từng lĩnh vực như: an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội, điều hành ngân sách, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, phòngchống dịch bệnh…Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh”.

Các đơn vị kiên định thực hiện nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nới lỏng các biện pháp hạn chế nhưng không lơi lỏng nhằm từng bước ổn định các hoạt động kinh tế xã hội. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ hiệu cắt tóc), karaoke massage, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet, nhà hát, rạp chiếu phim. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (ngoài danh mục nêu trên) được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, quận đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm tăng thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, bám sát chủ trương, định hướng, kịch bản phát triển kinh tế của Thành phố gắn với đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến khả năng thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 để xây dựng giải pháp, biện pháp Kế hoạch và tiến độ cụ thể phù hợp với giai đoạn mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Quận Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, trong đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5 vừa qua, rất nhiều người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn quận đã được cán bộ trao tận tay tiền hỗ trợ. Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, ngay sau khi UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, UBND quận Ba Đình cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của quận Ba Đình (đợt 1). Theo đó, quận Ba Đình trích 7.937.250.000 đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận giao dự toán đối với Phòng Lao động Thương binh xã hội để thực hiện hỗ trợ các đối tượng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và thực hiện chi trả 1 lần.

Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các đơn vị chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và các mục tiêu, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động