Đàm phán hạt nhân Iran

Ayatollah Ali Khamenei làm chậm trễ đàm phán hạt nhân

Cuộc đàm phán chương trình hạt nhân Iran để đưa ra một thỏa thuận cuối cùng đã bị lỡ thời hạn chót đề ra vào hôm thứ Ba (31/3), người ta cho rằng nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một phần nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này.
Đàm phán hạt nhân Iran lỡ thời hạn chót
Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam
Chỉ Nga mới có thể biến Mỹ thành "tro hạt nhân"
Ayatollah Ali Khamenei làm chậm trễ đàm phán hạt nhân
Nhà lãnh đạo tối cao Iran 75 tuổi đã yêu cầu các cường quốc phương Tây phải đưa ra một thỏa thuận sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ

Nguồn tin ngoại giao cho hay, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cần được tư vấn về hầu hết mọi khía cạnh của thỏa thuận, đây có lẽ là một phần nguyên nhân dẫn đến sự chậm chạp trong cuộc đàm phán giữa các ngoại trưởng của các cường quốc trên thế giới về chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc đàm phán diễn ra vào ngày thứ bảy với sự đảm bảo rằng sẽ đạt được một thỏa thuận lịch sử trong tầm tay, nhưng cũng cảnh báo rằng sự thất bại có thể dẫn đến một khe nứt của sự đồng thuận quốc tế về vấn đề này.

Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán đã đi đến hồi kết thúc, ít nhất là cho đến nay là nó đã được quan tâm. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: "Đã đến lúc để Iran đưa ra những quyết định."

Các nguồn tin cho hay, phái đoàn đại biểu Iran đã phải liên tiếp đề cập trở lại Tehran để giải phóng mặt bằng trong bối cảnh bất ổn tiếp tục diễn ra giữa các cường quốc phương Tây về lập trường của nhà lãnh đạo Ayatollah Khamenei.

Trong một thông điệp gần đây trên phương tiện truyền thông xã hội, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran (năm nay đã 75 tuổi ) đã yêu cầu rằng một thỏa thuận phải được đưa ra bởi khi kết thúc việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, quốc gia của ông sẽ được phép tự do thực hiện các nghiên cứu.

Các cường quốc phương Tây trong nhóm đàm phán quốc tế không được chuẩn bị để đồng ý với biện pháp như vậy. Hồi đầu tháng này, tại địa điểm kỷ niệm năm mới của người Ba Tư, nhà lãnh đạo Ayatollah Khamenei đã khẳng định: "Việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ diễn ra ngay khi thỏa thuận đạt được ... nếu không, chúng tôi sẽ không đồng ý."

Nhà đàm phán cấp cao người Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng kết thúc đàm phán ... nhưng chúng tôi yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính, xử phạt dầu mỏ và ngân hàng ngay lập tức ... Chúng tôi yêu cầu giữ lại những nghiên cứu cùng với các máy ly tâm tiên tiến."

Ayatollah Ali Khamenei làm chậm trễ đàm phán hạt nhân
Nga xây dựng lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Busheh (Getty)

Có những quan điểm trái ngược nhau giữa nhóm P5 + 1 gồm Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc về mức độ tiến triển tại Lausanne sau thời hạn chót hôm thứ ba ngày 31/3 trôi qua mà không có một thỏa thuận nào được đưa ra.

Cả hai bộ trưởng ngoại giao Anh và Nga, ông Philip Hammond và ông Sergei Lavrov, đều tiết lộ rằng một khuôn khổ cho một thỏa thuận đã được thành lập. Ông Hammond cho biết: "Chúng tôi có một khuôn khổ rộng lớn của sự hiểu biết, nhưng vẫn còn một số vấn đề quan trọng mà chúng ta phải làm việc thông qua."

Ông Lavrov giữ vững ý kiến cho rằng đã đạt được một hiệp ước chung trên "tất cả các khía cạnh then chốt", bản hiệp ước này có thể được tinh chỉnh vào tháng Sáu. "Người ta có thể đủ tự tin nói rằng các bộ trưởng đã đạt được một thỏa thuận chung về tất cả các khía cạnh then chốt của thỏa thuận cuối cùng.”

Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp, ông Laurent Fabius, nói: "Vâng, mọi thứ đã tiến triển, nhưng không đủ để chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận ngay lập tức. "

Có một cảnh báo u ám từ phái đoàn đại biểu Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Wang Yi phát biểu: "Nếu cuộc đàm phán bị mắc kẹt sau tất cả những nỗ lực trước đó để giải quyết cân bằng hạt nhân của Iran sẽ là lãng phí.”

Trong khi sẽ có sự phản đối dữ dội để dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ trong số các đối thủ đảng Cộng hòa của Tổng thống Barack Obama, cũng có khả năng rằng thất bại có nghĩa là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ không được phép tiếp tục hỗ trợ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đinh Tâm dịch từ Independent.co.uk

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động