Ấn tượng những “Sứ giả hữu nghị” trên biên giới Lào Cai

(LĐTĐ) Với phương châm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác đối ngoại đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét.  
an tuong nhung su gia huu nghi tren bien gioi lao cai Mỗi người dân Hà Nội là một sứ giả du lịch
an tuong nhung su gia huu nghi tren bien gioi lao cai Việt Nam chuẩn bị cử hàng trăm 'sứ giả' tham gia GGHB LHQ

Điển hình, tại nơi đây, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát triển một cách làm mới nhằm thúc đẩy quan hệ đối ngoại biên phòng lên tầm cao mới, đồng thời góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển bền vững.

Trong những năm qua, cùng với hoạt động “Kết nghĩa Đồn – Trạm hữu nghị, Cửa khẩu hài hòa”, “Diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố qua cửa khẩu, biên giới”, “Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật”, “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” là một trong những chương trình được đơn vị phối hợp với trạm Kiểm soát biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) tổ chức triển khai thực hiện lần đầu tiên trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

an tuong nhung su gia huu nghi tren bien gioi lao cai
Bằng sự nhiệt tình, tận tụy, tươi cười khi thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Đội thủ tục Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, được hành khách bình chọn là sứ giả hữu nghị

Theo đó, hai bên lựa chọn những cán bộ đạt được nhiều thành tích, có đóng góp lớn hoặc lập nhiều thành tích trong điều kiện khó khăn, phức tạp, có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh được hành khách qua cửa khẩu yêu mến. Mỗi lần bình chọn phía Việt Nam 1 người; phía Trung Quốc 1 người.

Mới đọc qua những tiêu chí trên tưởng là dễ thực hiện, nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai mỗi ngày có mấy nghìn lượt người và hàng trăm xe vận tải qua lại mỗi ngày thì việc không “đụng chạm” các tiêu chí rất cần đến sự nỗ lực cao của mỗi sứ giả hữu nghị.

Bằng sự nhiệt tình, tươi cười, tận tụy, nghiêm túc thực thi nhiệm vụ, từ quý I/2016 đến nay, hai bên Đồn – Trạm đã triển khai bình bầu, tuyển chọn được 16 Sứ giả hữu nghị ( 8 đồng chí phía Việt Nam, 8 đồng chí phía Trung Quốc), họ là những “sứ giả” do người dân hai bên biên giới bầu chọn.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên thủ tục, Đội thủ tục Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, người được hành khách bình chọn là sứ giả hữu nghị, chia sẻ: “Trong khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình vì công việc, luôn luôn trau dồi thêm nhiều kiến thức để thực hiện tốt công việc về quản lý xuất, nhập cảnh, làm thủ tục cho hành khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu làm sao cho nhanh nhất, đúng quy trình pháp luật nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, không gây phiền hà cho hành khách”.

Với những tiêu chí ấy đã ngày càng khẳng định “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” là bước đi thiết thực cụ thể hóa mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện, giúp hai bên Đồn – Trạm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác, hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, hoạt động “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” là một biện pháp thiết thực, một mô hình phối hợp hiệu quả và là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng lực, trình độ Kiểm soát Biên phòng, từng bước nâng cao tinh thần phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu của cán bộ, chiến sỹ hai bên... Những sứ giả hữu nghị chính là những hạt nhân của công tác đối ngoại biên phòng, đưa hoạt động đối ngoại biên phòng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Ngoài ra, bắt đầu từ quý II/2018, hai đơn vị Đồn - Trạm kết nghĩa đã tiến hành bình chọn danh hiệu “Đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú”. Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tự hào khi việc bình chọn cả hai danh hiệu đều là những mô hình mới tiên phong, lần đầu tiên xuất hiện trên tuyến biên giới Việt - Trung. Từ hiệu quả đạt được, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chọn đây là những mô hình điểm để nhân rộng ra các tỉnh có tuyến biên giới Việt - Trung.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động