Ẩn họa từ “chất nhờn ma quái”

(LĐTĐ) Những năm gần đây, trên thị trường đang rao bán slime hay còn được gọi là “chất nhờn ma quái” được giới trẻ đặc biệt thích thú. Từ những lời quảng cáo an toàn cho trẻ em, đến nay, thứ đồ chơi này đã bộc lộ những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.  
an hoa tu chat nhon ma quai Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội: Không gian văn hóa đậm đà bản sắc
an hoa tu chat nhon ma quai Nhiều phương tiện dừng “nhầm hướng” trên phố đỗ xe chẵn, lẻ

Nguy hại nhưng vẫn tràn lan

Mới đây, theo chia sẻ của một người mẹ ở Tây Ninh, cậu con trai 8 tuổi sau một thời gian chơi ngón tay của con sưng tấy và lở loét và được chẩn đoán bị viêm da mủ. Nếu chậm trễ, nhiễm trùng lan rộng, có nguy cơ phải tháo khớp.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang đã có 19 học sinh bị choáng, nhức đầu, buồn nôn, mệt, mặt mũi nhợt nhạt phải nhập viện điều, nguyên nhân được xác định bị dị ứng hóa chất từ đồ chơi chất nhờn ma quái được mua trước cổng trường.

Tại Hà Nội, mặc dù chưa có trường hợp nào được ghi nhận, tuy nhiên mặt hàng này cũng được bày bán công khai và vô cùng nhiều ở trước cổng trường của nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở. Học sinh tay vừa nặn xong vô tư bốc quà ăn không qua bước vệ sinh nào.

an hoa tu chat nhon ma quai
Slime hay còn được gọi là "chất nhờn ma quái" không ghi rõ thành phần được bày bán tràn lan (Ảnh: L.T)

Bạn Nguyễn Thanh Tùng (học sinh lớp 6, quận Thanh Xuân) cho biết: “Em đã chơi món đồ này từ rất lâu rồi, em hay mua cổng trường do ở đây rẻ hơn các cửa hàng đồ chơi, nó có nhiều màu với hình thù khác nhau, mềm mềm, dẻo dẻo lại tiện lúc nào cũng chơi được nên em rất thích. Lớp em hầu như bạn nào cũng chơi cái này”.

Không chỉ vậy, “chất nhờn qua quái” còn len lỏi vào từng khu phố, căn nhà qua những gánh hàng rong. Chị Lê Ngọc Hà, có con học một trường tiểu học tại quận Cầu Giấy cũng cho biết mới đây mua slime của một gánh hàng rong về cho con mình chơi. Lý do một phần vì con thích và bạn bè trong lớp con chơi rất nhiều. Bên cạnh đó, chị nghe nói về đồ chơi này tương đối an toàn.

Ngoài ra người bán hàng nói rằng, cho con sử dụng slime sẽ rèn luyện được tính sáng tạo, suy nghĩ độc đáo, biết cách tạo hình thông minh, linh hoạt khiến chị bị thuyết phục và đồng ý mua với giá 25 nghìn đồng với suy nghĩ: Mua ở đâu cũng giống nhau cả.

Không chỉ được bán rộng rãi tại các cổng trường và hàng rong, mạng internet cũng là thị trường sôi động để phụ huynh lựa chọn. Chỉ vài thao tác tìm kiếm đơn giản sẽ cho ra hàng trăm kết quả hiện ra nói về công dụng và cách sử dụng loại đồ chơi này.

Chỉ riêng trên Facebook, có vô số tài khoản rao bán slime. Nhiều nhóm được tạo ra chỉ để thu hút những người có nhu cầu mua slime như: Chợ slime, Hội những người yêu thích slime...

Thậm chí là có hẳn các video chỉ dẫn cách làm nên chúng từ những nguyên liệu sẵn có như kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu, sữa tắm, hồ nước... Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng biết cách tự làm chúng, thay vào đó phụ huynh thường gặp đâu mua đó với tâm lý nhanh và rẻ. Chính điều này đã dẫn đến những nguy cơ tiền ẩn từ những nguyên liệu không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.

Tiềm ẩn nguy cơ khi không có nguồn gốc xuất xứ

Qua khảo sát ở các cửa hàng tại cổng trường và một số hàng rong, dễ dàng nhận thấy những lọ chứa chất nhờn ma quái này lại không hề có nhãn mác, không ghi rõ cách sử dụng, cũng không niêm yết thành phần hóa chất. Ở đáy lọ đựng chỉ in nổi dòng chữ "Made in China", điều này dấy lên lo ngại khi không rõ liệu thành phần làm nên chất nhờn ma quái này có thật sự an toàn.

Bên cạnh hàng nhập, không ít người đã tự làm slime và tung ra bán trên thị trường. Giá một hộp slime dao động từ 10 nghìn đồng cho đến 50 nghìn đồng. Sở dĩ có nhiều mức giá như thế là vì mỗi người làm slime sử dụng nguyên vật liệu khác nhau. Được biết, để tạo ra slime có nhiều cách và nguyên liệu được sử dụng.

an hoa tu chat nhon ma quai
Giá các loại slime có sự dao động do được làm từ các nguyên liệu khác nhau (Ảnh: L.T)

Có người làm từ dung dịch rơ miệng trẻ em kết hợp với hồ nước, có người làm từ nước rửa chén và muối. Hay cũng có người làm từ keo sữa, kem cạo râu, bột giặt, kem đánh răng, thuốc nhỏ mắt, hàn the, phẩm màu, dầu ăn...

PV Lao động thủ đô trong vai một người mua hàng hỏi mua slime của một người bán hàng rong gần một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy. Tuy nhiên người này cho biết mình từng vô tình chứng kiến một cơ sở làm slime tại nhà mua những thùng keo 502, bột giặt kém chất lượng về sản xuất nên không dám nhập về bán. Mặc dù trước đây 2 người con của bà cũng rất thích nhưng bây giờ bà không cho con chơi do thấy độc hại.

Không chỉ keo 502, hàn the cũng là nguyên liệu được nhiều người sử dụng làm thành phần tạo nên tính dẻo của các loại slime. Từng trả lời với báo chí, T.S Trần Thị Ngọc Lan cho biết, hiện nay slime đang ngày càng phổ biến, đối với những slime có thành phần từ hàn the có thể gây phỏng. Đặc biệt da tay của trẻ em mỏng, nếu dùng lâu dài mà không có phương pháp vệ sinh đảm bảo chất độc có thể ngấm vào da có thể gây ngộ độc thậm chí gây tổn hại cho gan và thận.

Mặc dù có nhiều thông tin trái chiều và các trường hợp nhãn tiền về ảnh hưởng của slime. Tuy nhiên đến nay, vẫn vẫn chưa có một cảnh báo chính thức nào của các cơ quan chức năng về các loại slime và phụ huynh vẫn còn mù mờ về mức an toàn của đồ chơi này. Do đó, slime tưởng chừng như không ảnh hưởng tới sức khỏe kích thích sự sáng tạo của trẻ này vẫn còn những những câu hỏi bỏ ngỏ về chất lượng.

Phương Ngân - Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động