Ấm lòng người ở lại…

Cứ dịp Tết đến xuân về, nhằm san sẻ nỗi đau thể xác, động viên tinh thần, nhiều bệnh viện, tổ chức đã thực hiện tặng quà Tết cho những bệnh nhân không có điều kiện về quê đón xuân. 
am long nguoi o lai 47327 Hy vọng mới cho những bệnh nhân mắc căn bệnh suy tim
am long nguoi o lai 47327 Bộ Y tế vào cuộc vụ hai bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức
am long nguoi o lai 47327 Ca cấy ghép thận vào vị trí lá lách đầu tiên trên thế giới

Những ngày giáp Tết, ở các khoa, bệnh viện, các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đã đến tặng quà cho các bệnh nhân không đủ điều kiện về quê ăn Tết. Những món quà tuy không nhiều, nhưng khích lệ, động viên tinh thần, sẻ chia khốn khó cho những người bệnh ở lại.

Bạn Phan Thanh Tùng - Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) Đại học Y Hà Nội, tổ chức chương trình “Tết vì người bệnh” chia sẻ: “ Tết đến, xuân về, với mình mà nói, mình luôn muốn được đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Năm ngoái, phải ở lại trực Tết ở bệnh viện, mình thấy được hình ảnh các cô chú, các em phải ở lại, người truyền dịch, người uống thuốc mà không được đón một cái Tết trọn vẹn. Cho nên, mình và các bạn trong trường đã đứng lên tổ chức một hoạt động nhằm mang lại những món quà chứa đựng tình cảm của bọn mình nhằm sẻ chia, an ủi, góp phần đem Tết ấm áp hơn tới mọi người.”

am long nguoi o lai 47327
Những món quà nhỏ đầy ý nghĩa với các bệnh nhân đón Tết trên giường bệnh.

Mỗi phần quà của các tổ chức, dù có thể là tiền, hoặc bánh kẹo, đều có thứ không bao giờ thiếu đó là bánh chưng. Với người khỏe, bánh chưng đã vô cùng ý nghĩa trong ngày tết thì với những bệnh nhân đón Tết xa nhà, không có điều kiện ngồi canh nồi bánh chín, được hòa vào không khí chuẩn bị trước lễ Giao Thừa lại là điều vô cùng đặc biệt. Khi đón nhận tấm bánh chưng từ tay những nhà từ thiện, bé Hoài An (quê Thái Bình, bệnh viện Nhi TW), vui vẻ nói: “ Đây là năm thứ 2 em đón Tết trên này rồi chị ạ. Em cũng muốn về nhà để được chơi với các bạn ở quê lắm, nhưng mẹ cứ bảo em chưa được về. Em không buồn khi ăn Tết trên này, vì còn có nhiều bạn cùng phòng em cũng ở đây nữa, với lại cứ có mẹ và bánh chưng thì với em ở đâu cũng như nhà hết.”

Hà Nội giáp Tết là những ngày rét ngọt, nhưng nhờ những tình cảm, tấm lòng thể hiện qua những gói quà nhỏ, những cử chỉ chân thành, câu nói sẻ chia đã xua tan đi những lạnh lẽo của mùa đông. Tất cả điều đó giúp cho các bệnh nhân, dù không có hoa đào, bánh mứt, nhưng kéo Tết đến bên giường bệnh gần hơn bao giờ hết. Bác Nguyễn Xuân Hòa (quê Sơn La, người nhà bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Việt Đức) xúc động bày tỏ: “Đôi khi nhìn mọi người cùng phòng được về ăn Tết, cũng có lúc chạnh lòng. Các nhà hảo tâm, các cháu sinh viên tới đây cũng nhiều, cho quà thì các bác cũng quý, nhưng bác thấy, không có gì quý bằng những động viên, san sẻ nhau lúc khó khăn. Từ người lạ với nhau, mà trong phút chốc coi nhau như người nhà, bác thấy cảm động lắm”.

Những bánh chưng xanh, lì xì đỏ, dường như đang góp phần xua bớt đi nỗi đau bệnh tật, ám ảnh của một màu trắng xóabệnh viện trước mùa xuân.

Hồng Hải

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động